“Ác quỷ” mang danh người chăm sóc trẻ mồ côi

“Ác quỷ” mang danh người chăm sóc trẻ mồ côi

Thứ 7, 27/06/2020 | 08:00
0
Dagmar Overbye là một trong những nữ sát nhân nguy hiểm nhất thế giới vì đã sát hại vô số trẻ nhỏ dưới danh nghĩa “người chăm sóc trẻ em”.

Dagmar Overbye là một người phụ nữ Đan Mạch sinh ngày 23/4/1887. Dagmar kiếm sống bằng nghề chăm sóc trẻ tại một ngôi làng nhỏ ở Assendrup, Đan Mạch. Năm 1912, cô chào đón người con gái đầu lòng. Năm 1915, Dagmar cùng con gái chuyển đến Copenhagen.

Tại đây, Dagmar mở một cơ sở nhận trẻ mồ côi, nơi cô ta kết nối với những gia đình hiếm muộn và những người phụ nữ không có khả năng nuôi con. Những đứa trẻ sẽ do một tay Dagmar chăm sóc trước khi chúng tìm được “bố mẹ” phù hợp.

An ninh - Hình sự - “Ác quỷ” mang danh người chăm sóc trẻ mồ côi

Dagmar Overbye

Cơ sở “chui” này là một nơi lý tưởng để những người phụ nữ mang thai ngoài ý muốn giải quyết hậu quả của họ. Thậm chí khi nhận ra bản thân có thể nhận được “món hời” từ việc bán những đứa con mới chào đời, một số người phụ nữ đã biến chúng thành một “nghề kiếm tiền”..

Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được rằng, trung tâm trẻ mồ côi không hề hạnh phúc, vui vẻ như bề ngoài. Theo báo cáo ghi chép lại, những năm từ 1913 đến 1920 Dagmar đã sát hại 16 đứa trẻ, trong đó có người con gái ruột của ả. Dagmar siết cổ, dìm nước, thậm chí là thiêu sống những đứa trẻ vô tội. Những nạn nhân lần lượt bị sát hại trong im lặng vì không ai trên đời này còn quan tâm đến sự tồn tại của chúng.

An ninh - Hình sự - “Ác quỷ” mang danh người chăm sóc trẻ mồ côi (Hình 2).

Ảnh chụp Dagmar cùng con gái 

Không ai có thể biết được con số nạn nhân sẽ là bao nhiêu nếu tội ác của Dagmar không bị phát hiện. Một người mẹ trẻ tên Karoline Aagesen vì không cẩn thận nên đã mang thai. Sau khi sinh con gái, Karoline đăng tin tìm kiếm gia đình có nhu cầu nhận nuôi. Nữ sát nhân đã nhìn thấy mẩu tin và liên lạc với Karoline ngỏ ý muốn chăm sóc cô bé cho đến khi tìm được gia đình thích hợp.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi gửi con gái đến cơ sở của Dagmar, Karoline đã cảm thấy hối hận, cô quyết định đón cô bé về sống cùng mình. Tuy nhiên khi đến đó, Karoline nhận được tin con gái mình đã được nhận nuôi và kì lạ hơn, người nhận nuôi không để lại bất kì giấy tờ hay bản giao ước nào hết. Dagmar cũng lấp liếm bằng cách nói mình đã quên địa chỉ gia đình đó ở đâu. Thái độ hốt hoảng và linh cảm của một người mẹ đã khiến cô quyết định gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến cơ sở của Dagmar ở quận Vesterbro để tìm kiếm thông tin, họ đã phát hiện ra vô số những điều kinh khủng. Đầu tiên, cơ quan chức năng thì thấy rất nhiều bộ quần áo rách nát, nhàu nhĩ, thậm chí có những chiếc còn dính máu khô trong một chiếc hòm dưới tầng hầm. Tiếp theo đó, họ phát hiện một ít xương và hộp sọ của con gái Karoline trong lò đốt. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng tìm kiếm và tìm thấy những mảnh xương nhỏ khác trong một ngăn tủ.

An ninh - Hình sự - “Ác quỷ” mang danh người chăm sóc trẻ mồ côi (Hình 3).

Tranh vẽ phác họa lại các nạn nhân đã qua đời trong cơ sở của Dagmar 

Dagmar Overbye bị bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan chức năng, nữ sát nhân thừa nhận đã sát hại 16 đứa trẻ. Song, Dagmar chỉ bị cáo buộc tội giết 9 đứa trẻ vì thiếu chứng cứ. Năm 1921, tòa quyết định Dagmar nhận bản án tử hình tuy nhiên nhà vua trị vì khi đó, Christian X đã quyết định bác bỏ tử hình ra khỏi khung hình phạt cho phụ nữ. Chình vì vậy, bản án của Dagmar chuyển thành chung thân không ân xá.

Rút kinh nghiệm từ vụ án của Dagmar, năm 1923, chính phủ Đan Mạch đã quyết định thông qua một đạo luật liên quan đến quyền của trẻ em được nhận nuôi cũng như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của các trại trẻ mồ côi trên cả nước.

Han (theo ATI)

Mời quý độc giả của Người Đưa Tin Pháp Luật xem thêm các vụ án nữ tội phạm khét tiếng khác tại đây.

Bí mật về người cầm đầu nhóm phụ nữ dùng thạch tín đầu độc hơn 300 đàn ông

Thứ 6, 26/06/2020 | 07:00
Júlia là kẻ cầm đầu “The Angel Makers of Nagyrev”, nhóm phụ nữ dùng thạch tín để đầu độc hơn 300 người đàn ông trong ngôi làng Nagyrev.

Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại hai con nhỏ để chạy theo người tình

Thứ 2, 22/06/2020 | 07:00
Susan Leigh Vaughan Smith phải ngồi tù đến cuối đời vì đã sát hại hai người con nhỏ của mình để có thể “danh chính ngôn thuận” đến với người tình.

Nữ y tá ác quỷ chôn vùi cuộc đời tại bệnh viện tâm thần sau khi sát hại hơn 31 người bệnh

Thứ 6, 19/06/2020 | 07:00
Ngay cả khi bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần, Jane Toppan vẫn không thể ngưng được nguồn cảm hứng phạm tội của mình, thường xuyên dụ dỗ người chăm sóc đi giết người cùng mình.

“Bà đỡ tử thần” sát hại hơn 100 trẻ sơ sinh và bản án gây phẫn nộ Nhật Bản

Thứ 6, 12/06/2020 | 07:00
Miyuki Ishikawa được biết đến là một bà đỡ chuyên nghiệp nhưng cũng chính là kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng tại Nhật Bản. Bà ta đã giết hơn 100 trẻ sơ sinh nhưng chỉ phải nhận bản án 4 năm cho tội ác của mình.

Nữ tội phạm khét tiếng nhất thế giới: "Ca trực tử thần" của y tá gieo rắc cái chết cho hàng loạt trẻ sơ sinh

Thứ 3, 09/06/2020 | 06:00
Với biệt danh “Thiên thần của cái chết”, Genene Jones trở thành nữ sát nhân hàng loạt trẻ sơ sinh gây rúng động Texas, Mỹ.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.