Ajinomoto tạo điều kiện cho khách đến tham quan

Ajinomoto tạo điều kiện cho khách đến tham quan

Thứ 4, 24/02/2016 | 08:00
0
Năm 2016 này, Công ty Ajinomoto Việt Nam tạo điều kiện cho khách đến tham quan thông qua hình thức tự đăng ký thời gian phù hợp.

Xã hội - Ajinomoto tạo điều kiện cho khách đến tham quan

Khách tham quan được chụp ảnh lưu niệm cùng công ty Ajinomoto Việt Nam.

Người Việt vốn rất gần gũi với Công ty Ajinomoto Việt Nam thông qua các sản phẩm như bột ngọt AJI-NO-MOTO, hạt nêm Aji-ngon, giấm gạo lên men LISA, mayonnaise Aji-Mayo, đồ uống mang thương hiệu Birdy…, mơ ngâm đường Umechan.

Xã hội - Ajinomoto tạo điều kiện cho khách đến tham quan (Hình 2).

Hệ thống xử lý nước thải hiện đại tại nhà máy Biên Hòa.

Nhằm tạo cơ hội cho người tiêu dùng được tìm hiểu trực tiếp về quy trình sản xuất các sản phẩm mình đang sử dụng, Công ty Ajinomoto Việt Nam quyết định mở rộng chương trình tham quan tại nhà máy Biên Hòa, nhà máy Long Thành và văn phòng tại Hà Nội tới tất cả các đối tượng quan tâm. Khách tham quan sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi mục sở thị các dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại, khám phá về Tập đoàn và Công ty, tham dự màn biểu diễn món ăn đầy hấp dẫn. Đặc biệt, tất cả khách đều nhận được những phần quà dễ thương là các sản phẩm Công ty.

Xã hội - Ajinomoto tạo điều kiện cho khách đến tham quan (Hình 3).

Sinh viên trong chuyến tham quan tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa.

Riêng tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa, khách sẽ có trải nghiệm ngạc nhiên khi tham quan thực tế thác nước thuộc Hệ thống xử lý nước thải mà xuất hiện trên bao bì mới sản phẩm bột ngọt AJI-NO-MOTO gần đây. Thác được xây tại đầu ra cuối cùng của quy trình xử lý nước thải, gồm hệ thống tiểu cảnh và hồ nước. Nguồn chảy của thác chính là nước thải sau xử lý khi đi qua hệ thống thác tạo thành dòng nước trong xanh mát mắt. Hướng tới thông điệp “Nước sạch, cuộc sống trong lành”, Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho Hệ thống xử lý nước thải áp dụng phương pháp khử Nitơ sinh học theo công nghệ Nhật Bản hiện đại, đảm bảo nước thải sau xử lý đã đạt tiêu chuẩn loại A của Chính phủ Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.