Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo

Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo

Chủ nhật, 07/02/2016 | 21:38
0
Trong những ngày tết Nguyên đán, Hội sinh viên trường ĐHSP – ĐH Huế đã đứng ra kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở Huế.

Theo đó, xuất phát từ nghĩa cử ‘lá lành đùm lá rách’, ‘ai cũng có tết’, trong các ngày 6-7/2 (28,29 tết Âm lịch), đại diện của Hội sinh viên Trường ĐHSP-ĐH Huế, cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại chợ Đông Ba (TP Huế) để trao 210 cặp bánh chưng miễn phí cho những người nghèo ở đây.

Kinh doanh - Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo

Hơn 200 cặp bánh chưng được phát ở chợ Đông Ba.

Kinh doanh - Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo (Hình 2).

Những cặp bánh chưng này được trao đến tận tay người nghèo ở Huế.

Trước đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà và lì xì cho 20 bệnh nhân ở khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học y dược Huế. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và phong bao lì xì tết 150.000 đồng.

Kinh doanh - Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo (Hình 3).

Kinh doanh - Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo (Hình 4).

20 suất quà được Hội sinh viên trường ĐHSP Huế tặng cho các bệnh nhân ở bệnh viện Đại học y dược Huế.

Kinh doanh - Ấm áp những cặp bánh chưng cho người nghèo (Hình 5).

Niềm vui của một bệnh nhân khi nhận được phong bao lì xì.

Thầy Trương Thế Quy, giảng viên ĐHSP Huế chia sẻ: “Cúng bánh chưng ngày tết là nét văn hóa truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người nghèo ở Huế không có bánh chưng để cúng tết vì họ còn phải tính toán mua những cái khác thiết yếu hơn. Vì vậy, hội sinh viên trường đã kêu gọi một nhà hảo tâm mua bánh chưng và tặng cho họ. Mặc dù giá trị của những phần quà Hội tặng không lớn nhưng hi vọng rằng những người nghèo, bệnh nhân ở Huế sẽ có hương vị tết đến, xuân về như bao người khác.”

Kông Thành

Cùng chuyên mục

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lợi nhuận quý I/2024 của VOSCO đi ngang so với cùng kỳ

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Dù doanh thu quý I của Vận tải Biển Việt Nam tăng gấp 2,12 lần, nhưng do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ tăng thêm 1,7%.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.