Án chung thân cho kẻ giết chị gái, phi tang vật chứng xuống kênh nước

Án chung thân cho kẻ giết chị gái, phi tang vật chứng xuống kênh nước

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 10/06/2020 | 14:34
0
Sau khi gây ra cái chết cho chị gái cùng cha khác mẹ, Đời cùng vợ “hờ” thu dọn hiện trường, phi tang vật chứng rồi cùng nhau bỏ trốn.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Phi Đời, SN 1975, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và Lê Thị Hoàng Oanh, SN 1970, vợ “hờ” của Đời, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cùng về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho kẻ giết chị gái, phi tang vật chứng xuống kênh nước

Bị cáo Đời và Oanh đang nghe tòa tuyên án.

Đây là vụ án từng gây xôn xao trong dư luận, bởi nạn nhân là chị gái cùng cha khác mẹ với bị cáo Đời.

Theo nội dung vụ án, khoảng 9h sáng 16/10/2019, Đời điều khiển xe máy chở bạn gái là Oanh đến nhà người chị cùng cha khác mẹ là bà Phạm Thị H. ở phường 2, TP.Vĩnh Long chơi.

Khi đến nơi, Oanh vào phòng khách và lên võng nằm, còn Đời xuống nhà bếp để nói chuyện với bà H..

Trong lúc nói chuyện, giữa Đời và người chị cùng cha xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đời đánh bà H. tử vong. Riêng Oanh phát hiện vụ việc nhưng không can ngăn.

Gây án xong, Đời cùng Oanh thu dọn hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Đến khoảng 11h cùng ngày, Đời điều khiển xe máy chở Oanh rời khỏi nhà bà H. và ném vật chứng xuống một kênh nước.

Chiều cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà H. chết bất thường tại nhà riêng nên trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi lời khai các nhân chứng.

Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân H. tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu, ngực và bàn tay. Đáng chú ý, là vùng cổ của nạn nhân có vết bầm, gãy nhiều xương sườn…

Biết không thể trốn thoát, rạng sáng hôm sau (ngày 17/10/2019), Đời đến cơ quan công an đầu thú. Đồng thời, Oanh cũng bị tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Đời và Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 30/12/2019, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Oanh bị bệnh “Tâm căn suy nhược”. Tại thời điểm gây án, Oanh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên xét xử, Đời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây ra cái chết cho người chị gái cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, Oanh nói không hay biết gì nên đại diện Viện kiểm sát phải trích lục lại lời khai của bị cáo.

Hành vi của Oanh được xác định là đồng phạm, dù không trực tiếp tấn công nạn nhân, nhưng khi nghe thấy, biết hành vi của Đời đã thể hiện sự đồng tình nhưng không ngăn cản.

Mặt khác, Oanh đóng các cửa sổ nhằm hạn chế tiếng động phát ra ngoài, thu dọn hiện trường, ném phi tang vật chứng.

Từ những cơ sở trên, đủ yếu tố cấu thành tội giết người, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đời tù chung thân và Oanh 8 năm tù giam.

Ngoài án phạt tù, đại diện phía gia đình bị hại yêu cầu hai cáo phải bồi thường thiệt với số tiền hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay cả hai bị cáo đều không có khả năng bồi thường khắc phục.

Án tù chung thân cho kẻ thủ ác sát hại 3 bà cháu dã man tại Lâm Đồng

Thứ 6, 15/05/2020 | 15:09
Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt đối với người đàn bà sát hại 3 bà cháu dã man rồi giấu xác tại vườn cà phê mức án chung thân.

Hai án tử, 1 chung thân trong phi vụ mua bán 15kg ma túy

Thứ 5, 14/05/2020 | 14:18
Vì ham 17 triệu đồng, Văn đã móc nối với Cho Mua để mua bán 15kg ma túy. Hành vi của các bị cáo đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Với số lượng ma túy lớn, Văn và Cho Mua phải nhận án tử hình.

Mẹ lĩnh án tử, bố án chung thân: Gia cảnh xô đẩy gã trai vào con đường tội lỗi!

Thứ 2, 11/05/2020 | 10:58
Vốn sinh ra trong một gia đình dính líu đến “hàng trắng”, cả bố lẫn mẹ đều mải mê kiếm tiền bất chính bằng buôn bán ma túy, bởi vậy, đối tượng Nguyễn Mạnh Hiền đã sớm lêu lổng, ham chơi, nghiện ngập và cuối cùng là theo “vết xe đổ” của bố mẹ hắn.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.