Người phát ngôn quân đội Đài Loan Liu Hsun-chen thông báo, cuộc tập trận gồm hai nội dung phòng không và tấn công chống hạm. Lực lượng không quân tham gia cuộc tập trận gồm 2 máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 3 Mirage-2000 và máy bay cảnh báo sớm Mắt diều hâu E-2K. Lực lượng hải quân đóng góp một khu trục hạm lớp Kidd và hai khinh hạm tàng hình lớp Lafayette, một khinh hạm lớp Perry.
Các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết một trong bốn chiến hạm tham gia tập trận đã vượt qua 20 vĩ độ Bắc - ranh giới do Đài Loan đơn phương vạch ra như đường cực Nam cho các hoạt động tuần tra bảo vệ bờ biển.
Cuộc tập trận được cho là động thái thể hiện sự bất bình của Đài Loan với cách Philippines xử lý vụ bắn chết ngư dân Đài Loan. Mặc dù Tổng thống Philippines đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc, nhưng nhà lãnh đạo Đài Loan cho rằng, vẫn chưa thỏa đáng và "thiếu sự chân thành".
Hai tàu tốc hạm tên lửa Đài Loan tham gia cuộc tập trận thể hiện sự bất bình của họ với phía Philippines.
Khinh hạm tàng hình Lafayette với hỏa lực mạnh hơn hẳn để át vía lực lượng hải quân đối phương vốn lạc hậu và nhỏ bé hơn hẳn.
Lực lượng hùng hậu của Đài Loan trên Biển Đông
Chiến hạm lớp Perry
Trên khu vực Biển Đông, Hải quân Đài Loan tương đối mạnh
Chiến hạm Perry đang rời quân cảng phía nam Đài Loan trước khi đến khu vực tập trận
Thủy quân Đài Loan trên chiến hạm Perry
Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển và chiến hạm tàng hình Lafayette cùng trực thăng chống ngầm S-70
Tường Bách