Chiều 30/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,35% so với tháng 12/2015. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu chi ngân sách nhà nước, trong 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 476,8 nghìn tỉ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 562,5% nghìn tỉ đồng, bằng 44,2% dự toán năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Đáng lưu ý, trong mấy ngày qua, tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ do yếu tố tâm lý từ vụ Brexit (Anh rời liên minh châu Âu) nhưng vẫn trong biên độ cho phép. Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.
Trong 6 tháng đầu năm, có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới số vốn đăng ký 427.762 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 20%.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo.
Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP quý II ước đạt 5,55% cao hơn mức tăng 5,48% của quý I. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,52%, mạnh nhất ở khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 7,12%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước giảm (-) 0,18%.
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Brexit ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán, tỉ giá, giá vàng tại Việt Nam. Và trong thời gian tới, Brexit chắc chắn vẫn còn ảnh hưởng đến kinh tế của thế giới và Việt Nam”.
Đánh giá về những khó khăn thách thức 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu: “Nền kinh tế phục hồi chậm, tốc độ tăng trường GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn nhiều