Áp giá sàn vé máy bay: Vẫn có mức 0 đồng để người dân đi lại

Áp giá sàn vé máy bay: Vẫn có mức 0 đồng để người dân đi lại

Thứ 4, 05/04/2017 | 21:38
0
Thứ trưởng bộ GTVT cho biết, quy định giá sàn chỉ để hạch toán, còn thực tế các hãng hàng không vẫn có thể đưa ra khuyến mãi với mức giá 0 đồng để người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ.

Ngày 5/4, tại buổi họp báo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác quý 1, Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến đề xuất của các hãng hàng không liên quan tới việc áp giá sàn vé máy bay đang được dư luận quan tâm.

Xã hội - Áp giá sàn vé máy bay: Vẫn có mức 0 đồng để người dân đi lại

Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chia sẻ với báo chí (Ảnh: Thế Anh).

Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, về đề xuất áp giá sàn vé máy bay, cơ quan quản lý Nhà nước không bao giờ bảo hộ và đặt lợi ích của bất cứ hãng hàng không nào trên lợi ích của người dân. Tuy nhiên, phải tìm ra cơ chế phù hợp để đảm bảo lợi nhuận của các hãng hàng không dựa vào chất lượng dịch vụ theo đúng yêu cầu của Chính phủ là giảm giá nhưng chất lượng phục vụ phải cải thiện.

“Việc quy định giá sàn chỉ để hạch toán, còn thực tế các hãng hàng không vẫn có thể đưa ra chính sách khuyến mãi với mức giá 0 đồng để người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ đi lại bằng đường hàng không. Bộ GTVT giao cục Hàng không nghiên cứu và trả lời cụ thể về việc có nên quy định mức giá sàn hay không”, Thứ trưởng Trường nói.

Xã hội - Áp giá sàn vé máy bay: Vẫn có mức 0 đồng để người dân đi lại (Hình 2).

Ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng cục Hàng không (Ảnh: Thế Anh).

Cũng trong buổi họp, ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng cục Hàng không cho rằng, việc áp giá sàn vé máy bay chỉ là đề xuất của các hãng, không phải của cơ quan quản lý Nhà nước. Bộ đã giao cho cục Hàng không nghiên cứu có nên quy định giá sàn, giá trần vé máy bay hay không.

Ông Thanh cho biết: “Luật hàng không hiện hành vẫn cho phép sử dụng công cụ giá trần, giá sàn để điều tiết giá. Cục Hàng không sẽ nghiên cứu nhiều phương án như: Giữ giá trần hiện nay và bổ sung giá sàn; bỏ giá trần thêm giá sàn hoặc bỏ cả giá trần và giá sàn.

"Chúng tôi nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở quy định của pháp luật, thận trọng, khoa học và cầu thị. Ngoài ý kiến của doanh nghiệp, xã hội thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm tới ý kiến của các nhà khoa học. Tất cả phải được tính toán, nghiên cứu một cách tổng thể từ cơ sở pháp lý, chính sách vĩ mô, cơ chế thị trường đến việc đảm bảo lợi ích của các bên”, ông Thanh chia sẻ.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.