Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Chủ nhật, 11/09/2022 | 17:41
0
Thủ tướng Australia chuẩn bị đến Vương quốc Anh để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, diễn ra vào ngày 19/9 tới, và cũng sẽ có cuộc gặp đầu tiên với tân Quốc vương.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 11/9 tuyên bố sẽ không thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về việc ly khai Hoàng gia Anh để tiến lên nền Cộng hòa khi ông đang trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Ông Albanese, một chính trị gia Đảng Lao động ủng hộ việc Australia bãi bỏ chế độ quân chủ, nói với Sky News rằng như một cách để bày tỏ “sự tôn trọng” sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, ông sẽ không thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về việc loại bỏ Quốc vương Anh làm Nguyên thủ Quốc gia của Australia.

Khi được hỏi liệu chế độ quân chủ có cần phát triển hay không, ông nói với Sky News: “Tất nhiên, nó đã phát triển, và nó sẽ tiếp tục phát triển. Nó sẽ cần phải tiếp tục vận động theo thời gian”.

“Những câu hỏi lớn hơn về hiến pháp của chúng tôi không phải là câu hỏi dành cho giai đoạn hiện nay”, Thủ tướng Australia cho biết.

Ông giải thích: “Đây là giai đoạn rất nhiều người Australia đang cảm thấy đau buồn và muốn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc của chúng tôi về những đóng góp của Nữ hoàng đối với Australia, và sự chuyển đổi chính thức ở đây là Vua Charles III nghiễm nhiên trở thành Nguyên thủ Quốc gia của Australia”.

Thế giới - Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Những người Ausstralia ủng hộ Chế độ quân chủ lập hiến ăn mừng tại một cuộc mít-tinh ở Sydney, năm 1999. Ảnh ABC Net News

Thế giới - Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II (Hình 2).

Nữ hoàng Elizabeth được học sinh tặng hoa sau khi bay xuống sân bay Canberra, trong chuyến thăm Australia năm 2011. Ảnh: The Telegraph

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Albanese bắt đầu vào tháng 5, với cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến sớm nhất là đến năm 2025. Đây sẽ là thời điểm chủ đề về việc liệu có nên hủy bỏ chế độ quân chủ hay không sẽ được đem ra bàn lại ở Australia.

Australia đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào năm 1999, khi 45,13% ủng hộ việc thay thế Nữ hoàng bằng một Tổng thống đắc cử và 54,87% phản đối.

Các cuộc thăm dò ý kiến trong thời gian trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II đều cho thấy rằng tỉ lệ dân số Australia ủng hộ việc “xứ sở Kangaroo” trở thành một nước Cộng hòa vẫn sít sao so với tỉ lệ phản đối. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đo lường những tỉ lệ này dưới thời Vua Charles III.

Ông Albanese chuẩn bị đến Vương quốc Anh để dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, diễn ra vào ngày 19/9 tới và cũng sẽ có cuộc gặp đầu tiên với tân Quốc vương.

Quốc vương Anh vẫn là Nguyên thủ của 15 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung (The Commonwealth) - giảm từ 32 quốc gia khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi năm 1952.

Barbados trở thành quốc gia mới nhất trở thành nước Cộng hòa vào năm 2021, khi đảo quốc Caribe trở thành nước Cộng hòa Nghị viện.

Thế giới - Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II (Hình 3).

Vua Charles III được chào đón ở Brisbane trong chuyến thăm Australia khi ông còn là Thái tử. Ảnh: ABC Net News

Kể từ khi Nữ hoàng Elizabth II tạ thế hôm 8/9, đến nay Australia, New Zealand và Canada đã công nhận Vua Charles III là Nguyên thủ Quốc gia của họ sau khi Quốc vương chính thức được tuyên bố kế vị ngai vàng hôm 10/9.

Tại Australia, Toàn quyền David Hurley đã tuyên bố tại tòa nhà Quốc hội ở Canberra rằng Vua Charles III làm Nguyên thủ Quốc gia của nước này. Tuyên bố được đánh dấu với lời chào mừng bằng 21 phát súng.

Ở Canada, tân Quốc vương Anh cũng đã chính thức được tuyên bố là Nguyên thủ Quốc gia của Canada trong một buổi lễ tại Rideau Hall ở Ottawa.

Ở New Zealand, lễ tuyên bố Vua Charles III diễn ra tại quốc hội ở Wellington.

Minh Đức (Theo iNews, ABC Net News, Global News)

Tương lai nào cho Khối thịnh vượng chung thời hậu nữ hoàng Elizabeth II?

Thứ 7, 10/09/2022 | 17:49
Một trong những lý do mà Khối thịnh vượng chung vẫn tồn tại đến giờ là tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.

Thế giới tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II – Pháo đài của sự ổn định

Thứ 6, 09/09/2022 | 11:39
Toàn thể nước Anh và nhân loại đều tiếc thương trước sự ra đi của vị quân chủ trị vì lâu nhất lịch sử Vương quốc Anh.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ trần

Thứ 6, 09/09/2022 | 01:38
Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland ngày 8/9, hưởng thọ 96 tuổi.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.