Bà mẹ từng mắc Covid-19 sinh con có sẵn kháng thể chống bệnh

Bà mẹ từng mắc Covid-19 sinh con có sẵn kháng thể chống bệnh

Thứ 2, 30/11/2020 | 12:22
0
Từng bị nhiễm Covid-19 khi mang thai 10 tuần, người phụ nữ 31 tuổi đã sinh ra một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí mang sẵn kháng thể ngừa Covid-19.

Theo Asia One, mới đây, Celine Ng-Chan, đến từ Singapore, đã sinh ra một em bé có kháng thể chống lại virus Corona. Đáng chú ý cô từng được chẩn đoán mắc Covid-19 hồi tháng 3 sau một kỳ nghỉ ngắn ở châu Âu. Cô mô tả đây là một thai kỳ "đầy kịch tính" và là trải nghiệm khó quên. Cùng với Celine, mẹ và con gái cô đều bị nhiễm bệnh sau kỳ nghỉ gia đình. Trong khi chồng và cha cô không bị lây virus. Thậm chí mẹ cô (58 tuổi) phải nằm viện 4 tháng, thở máy 29 ngày, có thời điểm rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. May mắn Celine chỉ ốm nhẹ và xuất viện sau hơn 2 tuần. Thời điểm được chẩn đoán mắc Covid-19, cô đã mang thai 10 tuần.

Sức khỏe - Bà mẹ từng mắc Covid-19 sinh con có sẵn kháng thể chống bệnh

Celine Ng-Chan và con trai mới sinh.

"Bác sĩ nói rằng tôi không còn kháng thể Covid-19 nữa nhưng con trai tôi thì có. Họ phỏng đoán tôi đã chuyển lượng kháng thể cho con trai trong khi mang bầu", Celine vui mừng chia sẻ.

Ngày 7/11/2020, Celine Ng-Chan hạ sinh con trai kháu khỉnh tên Aldrin. Bé nặng 3,5 kg, trông giống hệt chị gái và đặc biệt là miễn dịch với nCoV.

Trường hợp trên đưa ra manh mối mới cho nghiên cứu về việc liệu bệnh có thể lây truyền từ mẹ sang con hay không. Tháng 5 năm nay, một bà mẹ ở Thâm Quyến từng dương tính với nCoV cũng sinh ra bé trai khỏe mạnh, âm tính với loại virus có thể gây chết người này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vẫn chưa thể xác định liệu thai phụ mắc Covid-19 có thể truyền virus cho con trong khi mang thai hoặc sinh nở hay không. Cho đến hiện tại virus còn sống vẫn chưa được tìm thấy trong các mẫu nước ối hay trong sữa mẹ.

Minh Hoa (t/h)

Kỳ lạ bé trai sinh ra đã "mọc sừng" to như hai quả trứng trên đầu

Thứ 4, 07/03/2018 | 15:46
Ngay khi cậu bé Nhel Jhon Prado cất tiếng khóc chào đời, các bác sĩ đã bị sốc khi phát hiện khối u to bằng quả trứng, vươn lên ngay phía trên vùng thóp của bé.

Sức khỏe hiện tại của bé trai sinh ra có cân nặng kỷ lục 7,1kg

Thứ 4, 01/11/2017 | 07:38
Mẹ của bé trai có cân nặng kỷ lục sau sinh ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết, hiện tại, con phát triển bình thường và rất khỏe mạnh.

Sẽ trao giấy chứng nhận kỷ lục cho bé trai sinh ra nặng 7,1kg

Thứ 3, 17/10/2017 | 09:41
Thông tin từ tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị này sẽ làm các thủ tục cần thiết để trao giấy chứng nhận bé sơ sinh nặng cân nhất Việt Nam cho bé trai sinh ra nặng 7,1kg ở Vĩnh Phúc.

Bé trai sinh ra tóc đã bạc phơ như ông lão

Thứ 5, 14/03/2013 | 13:55
Cậu bé tóc và lông mày bạc phơ như ông lão được phát hiện nằm chơ lơ tại đường sườn đồi Thiên Thành, thôn Mạnh, Lạc Dương, Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.