Đó là trường hợp ông Nguyễn Văn Đại – Trưởng thôn Phù Xá (xã Văn Môn – Yên Phong – Bắc Ninh) ít làm việc nhưng vẫn được người dân tín nhiệm.
Thông tin với PV Người đưa tin về trường hợp này, lãnh đạo UBND xã Văn Môn (huyện Yên Phong – Bắc Ninh) cho hay: Việc ông Đại làm Trưởng thôn nhưng thường vắng mặt và ít làm công việc là có thật.
Đường vào xã Văn Môn (Yên Phong).
Mặc dù là Trưởng thôn nhưng ông này không thường xuyên có nhà do bận công việc kinh doanh nên hầu như các công việc ở thôn đều do vị Phó thôn phụ trách.
“Từ công việc ma chay, cưới xin, các công việc nhỏ khác trong thôn đều do vị Phó thôn điều hành và làm.” – Một lãnh đạo UBND xã Văn Môn nói.
Ở đây có đặc thù không ai muốn làm trưởng thôn. Phụ cấp trên địa bàn chỉ khoảng 1 triệu đồng. Mà Trưởng thôn vẫn được ví như ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng từ việc lớn đến việc nhỏ người ta đều gọi thế nhưng công việc ở thôn đều do vị Phó thôn làm.
Thậm chí theo lời một lãnh đạo xã Văn Môn thì vị Phó thôn cũng hưởng luôn cả lương của ông Trưởng thôn.
Giải thích việc tại sao có trường hợp như vậy mà xã không xem xét đưa người khác lên làm trưởng thôn? Vị lãnh đạo xã cho hay: Do đặc thù ở xã không ai muốn làm Trưởng thôn nên tìm người là rất khó, hơn nữa Trưởng thôn phải là người được dân bầu ra, tín nhiệm vì vậy xã không quyết định được.
Thông tin thêm với PV, một lãnh đạo khác của xã Văn Môn cho biết: Do tính chất công việc nên ông Đại ít xuất hiện. Tuy nhiên, công việc đối với đơn vị ông Đại vẫn hoàn thành bình thường.
Vị lãnh đạo xã Văn Môn cũng cho biết, đó là ở nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này ông Đại đã không tham gia ứng cử nữa. Thế nhưng người dân vẫn tiếp tục giới thiệu và tín nhiệm.
“Hiện tại, nhiệm kỳ vừa rồi chúng