Bản án cho người phụ nữ nối gót chồng buôn ma túy, được trả 1 túi tiền âm phủ

Bản án cho người phụ nữ nối gót chồng buôn ma túy, được trả 1 túi tiền âm phủ

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 18/09/2018 | 11:54
0
Chồng nghiện và đi tù vì liên quan đến ma túy, Huyền không lấy đó làm bài học mà nối gót chồng đi buôn thứ hàng cấm này. Kết cục, Huyền bị lừa bằng 1 túi tiền âm phủ và bản án 15 năm tù.

Vợ nối gót chồng buôn ma túy…bị lừa tiền âm phủ

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Hà Thị Huyền (SN 1988), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, chiều 25/5, có một nam thanh niên tên Tùng (không rõ lai lịch cụ thể) gọi điện cho Hà Thị Huyền đặt vấn đề mua ma túy. Người đàn ông này nói với Huyền sẽ lấy 25 triệu đồng heroin, khi nào có "hàng" sẽ trả cho 30 triệu đồng. Huyền đồng ý.

Sáng 26/5, Tùng gọi điện báo cho Huyền: “Em đã lên xe được 30 phút, chị lấy cho em để về luôn”. Lúc này, Huyền gọi điện cho một người Mông, ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, để đặt mua 25 triệu đồng heroin, 2 bên thống nhất bán xong sẽ trả tiền.

Nhận “hàng” từ người Mông, Huyền đưa về cất trong tủ quần áo tại quán bia C.H. nơi mình làm việc. Huyền hẹn Tùng sẽ giao hàng ở quán bia này.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho người phụ nữ nối gót chồng buôn ma túy, được trả 1 túi tiền âm phủ
Hà Thi Huyền khóc nức nở tại phiên tòa. 

Tùng đến quán bia C.H., đi vào nhà vệ sinh và gọi Huyền đưa ma túy để kiểm tra. Sau khi kiểm “hàng”, Tùng đưa cho Huyền túi tiền màu đen, người phụ nữ này không kiểm tra mà cất vào trong người.

Lúc này, các trinh sát Công an Nghệ An đã ập vào bắt giữ Huyền. Lợi dùng sơ hở, Tùng vứt ma túy xuống nền nhà và chạy thoát. Tang vật thu giữ là 76,24 gam heroin. Kiểm tra người Huyền, công an thu giữ một gói nilon chứa 80 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ngân hàng địa phủ (tiền giả).

Tại cơ quan điều tra, Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, chồng Huyền là Hà Văn Xuân (SN 1988) đang thụ án ở trại giam số 6 của bộ Công an vì liên quan đến ma túy. Hà Thị Huyền đã bật khóc nức nở khi luật sư bào chữa cho mình nói về việc bị lừa tiền âm Phủ. Huyền biện minh cho hành vi phạm tội của mình là thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn,… nên bị các đối tượng dụ dỗ đi buôn ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hà Thị Huyền 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án cho người phụ nữ đi nhận 4kg ma túy giúp người tình

Thứ 2, 17/09/2018 | 18:39
Trực bị mệt nên Trang, trú tại TP.Hồ Chí Minh, đã đồng ý đi nhận “hàng” giúp người tình. Khi Trang mang 4kg ma túy về cho Trực thì bị công an bắt giữ.

Vận chuyển 10kg ma túy, chồng của bà trùm Oanh “Hà” lĩnh án tử hình

Thứ 4, 29/08/2018 | 15:54
Với hành vi vận chuyển 10kg ma túy từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bị cáo Phạm Công Giang, chồng của bà trùm Oanh “Hà” vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Vết trượt dài tội lỗi của hotgirl Ngọc Miu - "bà trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 28/08/2018 | 11:29
Ít người biết từ một hotgirl nổi tiếng, Ngọc Miu trượt dài trong con đường tội lỗi và trở thành "bà trùm” đường dây ma túy lớn.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.