Bản tin 14/6: Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 14/06/2023 | 07:00
0
Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT; Va chạm xe khách, cô giáo dạy cấp 3 tử vong thương tâm...

Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Xã hội - Bản tin 14/6: Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Ảnh minh họa.

Theo TTXVN, ngày 13/6, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Năm nay, tại Tp.Hồ Chí Minh có hơn 97.000 thí sinh dự thi, trong đó hơn 85.400 thí sinh trung học phổ thông, gần 9.200 thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 2.790 thí sinh tự do.

Thành phố có 85 học sinh được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp Trung học phổ thông; 9.985 học sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ.

Thành phố tổ chức 156 điểm thi, trong đó có 71 điểm thi có thí sinh tự do; huy động hơn 15.200 cán bộ làm công tác thi, với hơn 11.200 cán bộ coi thi.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh, cho biết ngành Giáo dục thành phố phối hợp với các lực lượng Công an, điện lực, giao thông vận tải, y tế, thanh niên xung phong… đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Bên cạnh chuẩn bị điều kiện về phòng thi, điểm thi đúng quy định, thành phố đặc biệt chú trọng tới công tác đảm bảo giao thông, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định; công tác vận chuyển đề thi, bài thi thuận tiện, an toàn.

Các sở, ban, ngành Thành phố chủ động, phối hợp xây dựng phương án xử lý những tình huống bất thường xảy ra trong suốt quá trình tổ chức thi. Riêng các điểm thi tại huyện Cần Giờ, Sở phối hợp cùng lực lượng chức năng bố trí phà ưu tiên vận chuyển đề thi, bài thi, đảm bảo tiến độ thời gian và an toàn.

Riêng về in sao đề thi, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm, thành phố đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho công tác in sao đề thi, đảm bảo an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm việc.

Đặc biệt năm nay, Thành phố bố trí một trường trung học phổ thông làm điểm chấm thi đảm bảo điều kiện theo quy định. Mỗi phòng chấm thi có camera giám sát và được kết nối về một máy đặt, điều này thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát công tác chấm thi.

Đánh giá cao sự chủ động của Tp.Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý thành phố có số thí sinh dự thi lớn nên phải làm thật tốt công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và công bằng, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành chuẩn bị tốt nhất điều kiện cho kỳ thi, không chủ quan tránh phát sinh các sự cố.

Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt lưu ý khâu tập huấn cho cán bộ chỉ đạo điểm thi, cán bộ coi thi, kể cả cán bộ coi thi mới cũng như đã tham gia lâu năm; chuẩn bị lực lượng dự phòng sẵn sàng đảm nhận công việc khi có yêu cầu.

Trên nguyên tắc phòng ngừa là chính, cán bộ coi thi lưu ý nhắc nhở và thông tin đầy đủ cho thí sinh về quy chế thi ngay trước giờ thi để thí sinh nắm rõ, tránh tình trạng các em vi phạm quy chế do sơ suất; đồng thời, chú trọng vấn đề phòng, chống hành vi gian lận sử dụng công nghệ.

Thành phố ưu tiên đầu tư trang thiết bị phục vụ in sao đề, chấm thi trắc nghiệm tốt nhất để công tác in đề, chấm thi được đảm bảo.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lứa học sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch bệnh trong quá trình học. Vì thế, các trường cần lưu ý tận dụng thời gian còn lại trước kỳ thi để hỗ trợ tối đa, đảm bảo kiến thức tốt nhất cho các em.

Phạt gần 170 trường hợp chiếm dụng trái phép hè phố ở Hà Nội để trông giữ xe

Xã hội - Bản tin 14/6: Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Hình 2).

Thanh tra GTVT Hà Nội phối hợp với các quận huyện xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm. Ảnh minh hoạ.

Theo Giao Thông, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã xử phạt 75 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe trái quy định, phạt tiền 76,9 triệu đồng; vi phạm trông giữ phương tiện không phép là 433 trường hợp, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu giải tỏa ngay phần lòng đường chiếm dụng trái phép để trông giữ phương tiện, không tái vi phạm.

Trong các trường hợp bị xử phạt, có 10 đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp phép nhưng sử dụng quá diện tích được cấp trong giấy phép; 169 trường hợp chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ xe; 131 trường hợp tổ chức hoạt động trông giữ xe trái phép…

Thanh tra GTVT Hà Nội cho hay: Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 quận nội thành đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Phương tiện được sắp xếp gọn gàng hơn, bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - CATP Hà Nội, công an các quận, huyện, thị xã, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra tại các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép cho các đơn vị trên địa bàn các quận, huyện. Kiên quyết xử lý và giải tỏa các điểm trông giữ xe không phép, trái phép; đề xuất Sở GTVT Hà Nội thu hồi, điều chỉnh diện tích đối với các vị trí không còn phù hợp do có thay đổi về tổ chức giao thông hoặc các điểm trông giữ xe có nhiều vi phạm.

Va chạm xe khách, cô giáo dạy cấp 3 tử vong

Xã hội - Bản tin 14/6: Các trường đảm bảo kiến thức tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ATGT, chiều 13/6, Công an Tp.Phan Thiết, Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy làm hai người thương vong trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né.

Theo thông tin ban đầu vào 8h30 sáng 13/6, hai cô giáo điều khiển xe máy BKS 86B1-685.20 lưu thông trên đường ven biển hướng huyện Bắc Bình vào Tp.Phan Thiết.

Khi xe máy đang lưu thông trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né va chạm với xe khách BKS 62F-000.69 lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cô giáo L.T.V.T (45 tuổi) tử vong tại chỗ, cô giáo còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường xe máy bể nát phần đầu, cụm đèn phía trước của xe khách cũng bị vỡ. Một xe khách khác cũng bị vỡ kính do va chạm với xe ô tô khách 62F-000.69.

Được biết, hai nạn nhân là giáo viên dạy cấp 3 tại huyện Tuy Phong, đang trên đường vào Phan Thiết thì gặp nạn.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 13/6: Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm

Thứ 3, 13/06/2023 | 07:00
Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm; Vụ cả gia đình ở Tây Ninh bị ngộ độc vì ăn nấm lạ: Người mẹ đã mất...

Thông tin ban đầu vụ xe bồn lật đè ô tô bán tải và xe máy chở 3 người

Chủ nhật, 11/06/2023 | 15:22
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe bồn và nhiều phương tiện khác khiến 2 người tử vong.

Bản tin 11/6: Từ 1/8, công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên

Chủ nhật, 11/06/2023 | 07:00
Từ 1/8, công chức cấp xã phải tốt nghiệp đại học trở lên; Sau 8 năm liệt 2 chân do tai nạn, nam bệnh nhân nước ngoài sang Việt Nam điều trị thành công...

Bản tin 10/6: Hà Nội đề xuất cắt lốt 173 xe khách bỏ bến hơn 60 ngày liên tục

Thứ 7, 10/06/2023 | 06:00
Hà Nội đề xuất cắt lốt 173 xe khách bỏ bến hơn 60 ngày liên tục; Dùng sào nhôm gỡ diều, nam thanh niên bị bỏng điện phức tạp...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.