Bản tin 16/2: Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại

Bản tin 16/2: Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại

Thứ 6, 16/02/2024 | 06:00
0
Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại; Nhặt pháo rơi giữa sân, bé gái 5 tuổi mất bàn tay trái vĩnh viễn...

Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại

Xã hội - Bản tin 16/2: Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại

Ảnh minh họa.

Theo Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở mới ban hành tại Thông tư 31 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất hai lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Bằng tốt nghiệp THCS không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như quy định cũ. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quyết định 11 vẫn áp dụng cho đến hết năm học 2023 - 2024. Quy định về hai lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024 - 2025.

Nhặt pháo rơi giữa sân, bé gái 5 tuổi mất bàn tay trái vĩnh viễn

Xã hội - Bản tin 16/2: Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại (Hình 2).

Bệnh nhi đang được điều trị tại viện.

Theo Sức khỏe & Đời sống ngày 15/2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Tp.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé gái H.T.T.T. (5 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Tp.HCM) bị mất bàn tay trái do liên quan tới đốt pháo vào chiều ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024).

BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, khai thác bệnh sử ghi nhận, chiều mùng 3 Tết, bé T. đang chơi trước sân nhà thấy nhà hàng xóm đốt pháo hoa. Sau đó, bé T. nhặt một viên pháo đại trên sân, viên pháo phát nổ làm bàn tay trái của bé T. bị thương nặng. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa bé T. đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: "Bàn tay trái của bé T. bị dập nát, vùng mạn bụng trái tổn thương mô mềm; đùi phải của bé T. bị bỏng cháy đen khoảng 3x2cm do mảnh pháo văng vào".

Theo bác sĩ Tiến, bé đã được cấp cứu cắt lọc vết thương vùng mạn bụng trái, đùi phải. Riêng bàn tay trái bị dập nát, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể khâu nối và phục hồi nên làm mỏm cụt.

Hiện bé T. được sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh, chưa được xuất viện.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo: "Phụ huynh lưu ý tuyệt đối không cho trẻ chơi với pháo vì rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương nặng ở các bộ phận cơ thể, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, mọi người cần tuân thủ pháp luật về việc thực hiện hành vi đốt pháo".

Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (39 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 17 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023; tử vong 4 trường hợp, tăng 2 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Kiên quyết xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông

Xã hội - Bản tin 16/2: Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không ghi xếp loại (Hình 3).

Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý vi phạm.

Thông tin trên Công Lý thời gian vừa qua, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Thanh Hoá. Cơ quan chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Tp.Thanh Hoá đã triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Điều khiển phương tiện xe máy, xe máy điện đến trường khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái; lai đèo quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm; dàn hàng ngang trên đường gây cản trở giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… là những hành vi vi phạm phổ biến của một số thanh thiếu niên, học sinh.

Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng lộn xộn, ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an Tp.Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ...

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Tp.Thanh Hóa đã huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, hình sự, kinh tế môi trường, quản lý hành chính và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thông qua công tác tuần tra công khai kết hợp hóa trang mặc thường phục, chỉ trong ngày 14/02/2024 (tức mùng 5 Tết) Tổ 282 Công an Tp.Thanh Hóa đã phát hiện xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong đó có gần 50 học sinh các trường THPT trên địa bàn Tp.Thanh Hóa. Hầu hết các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, xe không gắn biển kiểm soát...

Được biết, các trường hợp vi phạm là học sinh, Công an Tp.Thanh Hóa sẽ có văn bản gửi về các trường đề nghị xác nhận và yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Đồng thời, nhà trường có hình thức xử lý theo nội quy phù hợp, tránh để tình trạng học sinh vi phạm luật khi tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, trong năm 2024 Tổ 282 Công an Tp.Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra khép kín thời gian, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiềm chế, làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng công an sẽ phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên, kêu gọi các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em để tham gia giao thông an toàn.

Trúc Chi (t/h)

 

Bản tin 15/2: Hà Nội: Trường ngoài công lập tuyển sinh lớp 1 trực tuyến

Thứ 5, 15/02/2024 | 06:00
Hà Nội: Trường ngoài công lập tuyển sinh lớp 1 trực tuyến; Nối thành công bàn chân đứt rời cho người bệnh...

Bản tin 14/2: Triển khai dạy học và ôn tập theo định dạng đề tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Thứ 4, 14/02/2024 | 06:00
Triển khai dạy học và ôn tập theo định dạng đề tốt nghiệp THPT từ năm 2025; Giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong xe Audi ...

Bản tin 13/2: Hà Nội tăng gần 62.000 học sinh trung học cơ sở

Thứ 3, 13/02/2024 | 06:00
Hà Nội tăng gần 62.000 học sinh trung học cơ sở; Nghỉ Tết, hơn 9.900 ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông...

Bản tin 12/2: Thí sinh được lựa chọn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 2, 12/02/2024 | 06:00
Thí sinh được lựa chọn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; Có 280 ca khám, cấp cứu do pháo nổ trong ngày mùng 1 Tết...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.