Bản tin 18/12: Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến "kẹo lạ"

Thứ 2, 18/12/2023 | 06:00
0
Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến "kẹo lạ"; Ô tô 5 chỗ va chạm xe tải đông lạnh nhiều người nhập viện cấp cứu...

Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến "kẹo lạ"

Xã hội - Bản tin 18/12: Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến 'kẹo lạ'

Ảnh minh họa.

Thôn tin trên TTXVN, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tỉnh Kiên Giang Huỳnh Văn Hóa cho biết, gần đây ở một số trường học xảy ra vụ việc liên quan đến "kẹo lạ". Học sinh sau khi ăn kẹo này đều có triệu chứng đau bụng, buồn nôn phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 7/12, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá có 2 em học sinh được người lạ cho kẹo nhưng các em không ăn mà giao lại cho cô giáo chủ nhiệm.

Ngày 11/12, tại Trường Tiểu học thị trấn Giồng Riềng 2, huyện Giồng Riềng, có 7 em học sinh mua kẹo ăn, sau đó bị đau bụng, buồn nôn phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng Hà Quốc Việt cho biết, tất cả các em học sinh nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn... đều được chẩn đoán và xử lý rối loạn tiêu hóa. Hiện sức khỏe các em học sinh đã ổn định.

Loại kẹo các em ăn không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chữ nước ngoài và không có tem phụ nội dung tiếng Việt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục tuyên truyền cho học sinh nắm được thông tin, hiểu rõ tác hại của loại "kẹo lạ" nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em, tránh tình trạng ngộ độc gây ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại các trường học, cơ sở giáo dục. Việc này sẽ góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho học sinh, khuyến cáo các em tuyệt đối không nhận quà, bánh, đồ ăn từ người lạ; không mua các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các cơ sở giáo dục trong tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, đặc biệt chú ý giờ ra chơi của học sinh, nhất là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tùy điều kiện thực tế, nhà trường có thể trang bị thêm camera lắp đặt ở khu vực cổng trường để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

"Hồi sinh" bàn tay bị hoại tử do điện giật

Xã hội - Bản tin 18/12: Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến 'kẹo lạ' (Hình 2).

Theo Đài Truyền hình Hà Nội, bị điện giật gây bỏng sâu khiến hoại tử một phần bàn tay. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nối thành công khớp chân chuyển lên bàn tay. Kỹ thuật này chưa từng được ghi nhận trong y văn thế giới.

Bất ngờ bị điện giật khi đi làm đồng, bệnh nhân này bị cứng toàn bộ chân tay và ngã xuống. Sau 30 phút co giật, chị đã may mắn thoát cửa tử thần. Tuy nhiên sau khi được sơ cứu, bàn tay của chị đã bị hoại tử, mất toàn bộ gân gấp, gân duỗi.

Bác sỹ Hoàng Văn Hồng – Phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, BV Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân bị tổn thương khớp bàn ngón của ngón 5 bàn tay phải, mất hoàn toàn chức năng, ngón 4 mất chức năng duỗi ngón, tổn thương tương đối phức tạp”.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn các ngón tay bị hoại tử khớp do điện giật, các bác sỹ đã quyết định thực hiện kỹ thuật chuyển phức hợp gồm khớp bàn ngón từ ngón chân cùng bên, đồng thời chuyển cả bao khớp có mạch máu nuôi, kết hợp gân gấp gân duỗi từ ngón chân để tái tạo toàn bộ vùng hoại tử của bàn tay.

Theo Bác sỹ Hoàng Văn Hồng, kỹ thuật này đòi hỏi bác sỹ có trình độ chuyên sâu vì việc nối mạch vi phẫu phục hồi tuần hoàn cho vạt nuôi là hiển nhiên nhưng vạt này lại gồm rất nhiều thành phần đòi hỏi phẫu thuật phải cực kỳ chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm, phục hồi chức năng bàn tay sau phẫu thuật.

Ca nối thành công đã mở ra hy vọng phục hồi hoàn toàn chức năng chi cho những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động có thể hòa nhập lại với cuộc sống. Đây là kỹ thuật chuyên sâu chưa từng được ghi nhận trong y văn thế giới và lần đầu được thực hiện thành công tại Việt Nam.

Ô tô 5 chỗ va chạm xe tải đông lạnh nhiều người nhập viện cấp cứu

Xã hội - Bản tin 18/12: Phòng ngừa, ngăn chặn các vụ ngộ độc liên quan đến 'kẹo lạ' (Hình 3).

Người dân hỗ trợ cậy cửa đưa người đi cấp cứu.

Vụ va chạm giữa xe ô tô 5 chỗ và xe tải trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến nhiều người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 14h chiều ngày 17/12 trên tuyến tỉnh lộ 547 (hay còn gọi là đường ven biển) đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương nặng.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên ô tô 5 chỗ BKS 38A 532xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) va chạm với xe tải đông lạnh (chưa rõ BKS, người điều khiển).

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải đông lạnh lao xuống ruộng, lật ngửa; ô tô 5 chỗ cũng lao xuống bên vệ đường, hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đến cậy cửa xe ô tô 5 chỗ đưa nhiều người đi bệnh viện cấp cứu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 17/12: Cảnh báo về tình trạng xuất hiện giấy công nhận văn bằng giả mạo

Chủ nhật, 17/12/2023 | 06:00
Cảnh báo về tình trạng xuất hiện giấy công nhận văn bằng giả mạo; Thương tâm chú rể gặp tai nạn, tử vong ngay trước ngày đón dâu...

Bản tin 16/12: Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2023

Thứ 7, 16/12/2023 | 06:00
Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2023; Bệnh nhi 12 tuổi bị thương tích nặng, dập nát 2 bàn tay do pháo nổ...

Bản tin 15/12: Lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 của học sinh

Thứ 6, 15/12/2023 | 06:00
Bản tin 15/12: Lịch nghỉ Tết dương lịch 2024 của học sinh; Bé 2 tuổi nuốt chiếc đinh vít sắc nhọn...

Bản tin 14/12: Dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

Thứ 5, 14/12/2023 | 06:00
Dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; Đã có 3 người tử vong trong vụ sập mái công trình đang thi công ở Thái Bình...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.