Bản tin 25/2: Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024

Chủ nhật, 25/02/2024 | 06:00
0
Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024; Có cảm giác nóng ở chân, người đàn ông nhanh chóng bị hoại tử 1/4 cơ thể...

Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024

Xã hội - Bản tin 25/2: Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024

Ảnh minh họa.

Theo VOV thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên cả nước đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Các học sinh lớp 12 năm nay là lứa cuối cùng thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (chương trình năm 2006), nên cùng với ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp, các trường còn tổ chức ôn tập theo định hướng các kỳ thi riêng do các trường đại học tổ chức để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học cho các em.

Kết thúc học kỳ 1, bước sang học kỳ 2 năm học 2023-2024, Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khảo sát học sinh về lựa chọn tổ hợp môn sẽ thi tốt nghiệp 2024, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh cũng như việc giảng dạy trên lớp.

Ông Vũ Đình Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, qua khảo sát cho thấy, nhiều học sinh có mong muốn tham gia các kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức để lấy kết quả xét tuyển đại học, nên nhà trường cũng tăng cường ôn tập cho các em theo định hướng các kỳ thi này.

"Hiện nay nhà trường vẫn học chính khoá, học bổ trợ thì căn cứ vào nhu cầu của học sinh đăng ký. Tuỳ theo từng bộ môn, theo nhu cầu của học sinh thì nhà trường có một vài môn đã tổ chức việc ôn tập này. Trong quá trình giúp đỡ các em lớp 12 thì có 2 nhiệm vụ: Một là việc tổ chức cho các em ôn tập để có kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó cũng trang bị cho các em kiến thức để các em tham gia vào các kỳ thi khảo sát cũng như đánh giá năng lực của các trường để các em có kết quả đó để xét tuyển vào các trường", ông Hà cho hay.

Vừa tổ chức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa trang bị kiến thức để học sinh có thể tham gia các kỳ thi riêng của trường đại học cũng là kế hoạch được nhiều trường trung học phổ thông thực hiện trong thời điểm này.

Theo ông Trần Đình Hiển, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, năm 2023, trường có trên 80 học sinh tham gia các kỳ thi riêng và dùng kết quả để xét tuyển vào các ngành có điểm chuẩn cao. Vì vậy năm học này, nhà trường đã sớm định hướng cho học sinh tham gia các kỳ thi riêng, nhất là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Nhà trường tập trung cho 2 kỳ thi chính: thứ nhất là kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và kỳ thi đánh giá năng lực. Đối với nhà trường, ngoài việc giảng dạy và học tập buổi sáng thì còn hỗ trợ thêm cho các em phụ đạo thêm cho các em buổi chiều theo kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đánh giá năng lực", ông Hiển nói.

Cùng với việc tổ chức ôn tập cho học sinh tại các trường phổ thông, các địa phương đều sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát trên phạm vi rộng theo định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT để các em làm quen. Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh sẽ tổ chức 2 đợt thi khảo sát cho học sinh toàn tỉnh.

"Một là kỳ thi thử để từ đó sẽ có việc điều chỉnh. Kỳ thi thử thứ nhất sẽ tổ chức vào tuần đầu của tháng 3 để có thời gian chấm, chữa, trả và điều chỉnh với các em học sinh trong quá trình dạy và học tiếp theo. Kỳ thi thứ 2 là sau khi xác định được các dữ liệu dự thi: số báo danh, điểm thi, phòng thi sẽ tiến hành thi với mục tiêu để học sinh làm quen như kỳ thi thật", ông Khoa cho biết thêm.

Các học sinh lớp 12 sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là lứa cuối cùng học và thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (chương trình năm 2006), nên các trường đều xác định, tạo điều kiện học và ôn tập tốt nhất, để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp cũng như thi và xét tuyển đại học năm 2024.

Có cảm giác nóng ở chân, người đàn ông nhanh chóng bị hoại tử 1/4 cơ thể

Xã hội - Bản tin 25/2: Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024 (Hình 2).

Anh H. đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.V.

Thông tin trên Vietnamnet tại Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Đ.K.H (45 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đang phải thở oxy. Theo người nhà, tối 14/2, anh H. thấy đau và nóng ở gần đầu gối chân trái nhưng không có mụn, nhọt.

Sáng 15/2, gia đình vội đưa anh H. vào Bệnh viện K khám. Từ khi đi khám tới lúc nhận kết quả chỉ 4,5 tiếng nhưng anh H. đã suy hô hấp phải thở oxy. Bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm khuẩn nên chuyển ngay sang Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quân - Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân H. vào viện trong tình trạng suy hô hấp, thở oxy. Bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm trùng máu nên tiến hành cấp cứu theo phác đồ.

Anh H. bị viêm mô tế bào do miễn dịch suy giảm với căn nguyên trầy xước da. Bác sĩ Quân chia sẻ, ở người bình thường, những vết thương nhỏ không gây ảnh hưởng tới vậy. Tuy nhiên, anh H. có tiền sử uống nhiều rượu, sức đề kháng kém gây viêm lan tỏa và nhiễm trùng dẫn tới sốc nhiễm trùng máu. Toàn bộ chân trái, 1/4 thân trái của bệnh nhân có dấu hiệu viêm hoại tử, bác sĩ phải phải rạch trích mủ. Anh H. hiện phải thở oxy, dùng thuốc huyết áp.

Bác sĩ Quân cho biết uống nhiều rượu không chỉ gây ra các bệnh gan, thần kinh mà còn làm suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hơn.

Viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây đau ở các lớp sâu của da. Tình trạng này có thể khởi phát đột ngột và đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Một số trường hợp có sự xuất hiện của mụn nước, da bị lõm hoặc đốm. Các triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi, ớn lạnh, đổ mồ hôi, run rẩy, sốt, buồn nôn.

Các trường hợp nhẹ liên quan đến nhiễm trùng cục bộ có kèm theo mẩn đỏ. Các trường hợp nghiêm trọng hơn liên quan đến nhiễm trùng lây lan nhanh chóng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Va chạm liên hoàn trên QL51, nhiều xe hư hỏng nặng

Xã hội - Bản tin 25/2: Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024 (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ATGT ngày 24/2, một vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe tải ben, hai xe du lịch 7 chỗ xảy ra trên QL51 (Long Thành, Đồng Nai). Ùn tắc giao thông kéo dài trên QL51.

Vụ va chạm liên hoàn xảy ra vào gần 13h cùng ngày trên QL51, hướng từ Long Thành đi Biên Hòa, đoạn qua xã An Phước, Long Thành. Thời điểm trên, hai ô tô 7 chỗ biển số 60A - 213.79 và 51H - 524.85 xảy ra va chạm.

Cùng lúc, hai xe tải ben biển số 60H - 121.85 và 60C - 338.43 chạy cùng chiều phía sau lại phanh gấp nên dẫn đến va chạm với nhau. Hậu quả khiến bốn ô tô hư hỏng.

Trong đó, ô tô 7 chỗ biển số 51H - 524.85 leo lên dải phân cách giữa đường.

Nhận tin báo, lực chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 24/2: Sở GD&ĐT Hà Nội ủy quyền cho hiệu trưởng giải quyết thủ tục chuyển trường

Thứ 7, 24/02/2024 | 06:00
Bản tin 24/2: Sở GD&ĐT Hà Nội ủy quyền cho hiệu trưởng giải quyết thủ tục chuyển trường; Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, tài xế tử vong tại chỗ...

Bản tin 22/2: Hà Nội chốt số lượng môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 3

Thứ 5, 22/02/2024 | 06:00
Hà Nội chốt số lượng môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 3; Bộ Công an: Cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe...

Bản tin 21/2: Những lưu ý "vàng" tuyển sinh năm 2024

Thứ 4, 21/02/2024 | 06:00
Những lưu ý "vàng" tuyển sinh năm 2024; Đang đi đường, ô tô bị 3 cuộn thép nặng hàng tấn rơi xuống đè nát đầu...

Bản tin 20/2: Gần 200 trường sử dụng kết quả thi riêng của 2 Đại học Quốc gia

Thứ 3, 20/02/2024 | 06:00
Gần 200 trường sử dụng kết quả thi riêng của 2 Đại học Quốc gia; Các bác sĩ căng mình cứu sống nam thanh niên bị dao đâm thấu bụng, thủng gan, dạ dày...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.