Bàng hoàng mỗi ngày có 315 người Việt chết vì các bệnh ung thư

Bàng hoàng mỗi ngày có 315 người Việt chết vì các bệnh ung thư

Chủ nhật, 23/10/2016 | 18:40
0
Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca vào năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư,

Theo số liệu từ viện K Trung ương, ung thư vú chỉ có 50% ca bệnh phát hiện sớm. Còn ung thư đại trực tràng tỷ lệ này khoảng 32%. Đặc biệt, một số bệnh ung thư có tỷ lệ phát hiện muộn cao như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư vòm họng…

Tỷ lệ chữa khỏi chỉ đạt hơn 1/3 số ca bệnh, trong khi ở một số nước phát triển, tỷ lệ này lên tới 2/3. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn là một trong những lý do khiến tỉ lệ tử vong do ung thư ở nước ta tăng cao dù kỹ thuật điều trị ung thư tại Việt Nam không thua kém gì các nước trên thế giới.

Các bệnh - Bàng hoàng mỗi ngày có 315 người Việt chết vì các bệnh ung thư

 Bệnh nhân ung thư vú đang được điều trị bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Nguyên Linh

Bộ Y tế xác định, thời gian tới, công tác phòng chống ung thư phải tập trung vào việc nâng cao nhận thức đúng của cộng đồng về bệnh ung thư. Phấn đấu đến năm 2020, 40% người dân có hiểu biết cơ bản về phòng chống ung thư.

Liên quan đến căn bệnh ung thư, tại Hội thảo quốc gia Phòng chống ung thư diễn ra sáng 6/10 vừa qua, các chuyên gia ung bướu cho hay, Việt Nam nằm trong top 2 trên bản đồ ung thư thế giới.

Theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với trung bình hơn 300 người tử vong vì ung thư mỗi ngày. Việt Nam đang nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới.

Cụ thể, Việt Nam đang xếp ở vị trí 78/172 quốc gia, vùng lãnh thổ khảo sát với tỉ lệ tử vong 110/100.000 người, ngang với tỉ lệ tại Phần Lan, Somalia, Turmenistan.

GS. Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho hay, tỉ lệ mắc ung thư đều có xu hướng gia tăng ở phần lớn các nước trên thế giới. Trên toàn cầu hiện có khoảng 23 triệu người đang sống chung với căn bệnh này. Trong đó, mỗi năm có hơn 14 triệu người mắc mới và 8,2 triệu người tử vong.

Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca vào năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày.

Ở nữ giới, tỷ lệ bệnh nhân mắc phổ biến là ung thư vú, dạ dày, phổi. Ung thư phổi ở nữ rất đáng báo động, bằng gần 2/5 nam giới do hút thuốc lá bị động.

Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỉ lệ mắc và tử vong hàng đầu. Tiếp đó là ung thư dạ dày, gan, đại trực tràng. Hiện tỉ lệ chữa khỏi ung thư ở nam giới đạt 33%, ở nữ khoảng 40%, trong khi con số này ở nhiều nước phát triển đã lên tới 70 - 80%.

Mai Thu

Sản phụ chết bất thường sau khi sinh: Bệnh viện không có máu dự trữ

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:49
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa nạn nhân về an táng theo phong tục địa phương. Về đứa bé sau khi sinh ra đến nay vẫn bình thường và đang được người nhà chăm sóc.

Sản phụ sinh xong, tử vong bất thường tại bệnh viện

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:36
Sau khi sinh song, một sản phụ đã có biểu hiện bất thường rồi tử vong ngay sau đó. Nghi vấn bác sĩ tắc trách, gia đình nạn nhân đã nhờ các cơ quan giúp đỡ.

Thai phụ nguy kịch, bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đùn đẩy trách nhiệm?

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:24
Khi đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để sinh nở, chị Phan Thị B (SN 1984, ở phố Chi Li, P. Trần Phú, TP Bắc Giang) trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Nhật Bản: Nghi vấn giết người hàng loạt trong bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:29
Cảnh sát Nhật Bản ngày 3/10 tiến hành điều tra cái chết của 46 bệnh nhân chết bất thường tại một bệnh viện ở tỉnh Yokohama.

Sản phụ chết bất thường sau khi sinh: Bệnh viện không có máu dự trữ

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:49
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa nạn nhân về an táng theo phong tục địa phương. Về đứa bé sau khi sinh ra đến nay vẫn bình thường và đang được người nhà chăm sóc.

Sản phụ sinh xong, tử vong bất thường tại bệnh viện

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:36
Sau khi sinh song, một sản phụ đã có biểu hiện bất thường rồi tử vong ngay sau đó. Nghi vấn bác sĩ tắc trách, gia đình nạn nhân đã nhờ các cơ quan giúp đỡ.

Thai phụ nguy kịch, bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đùn đẩy trách nhiệm?

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:24
Khi đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để sinh nở, chị Phan Thị B (SN 1984, ở phố Chi Li, P. Trần Phú, TP Bắc Giang) trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Nhật Bản: Nghi vấn giết người hàng loạt trong bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:29
Cảnh sát Nhật Bản ngày 3/10 tiến hành điều tra cái chết của 46 bệnh nhân chết bất thường tại một bệnh viện ở tỉnh Yokohama.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.