Trong bài phân tích đăng tải trên tờ La Stampa (Italy), tác giả Maurizio Molinari cho rằng ông Putin đang thực hiện tham vọng này đồng thời trên ba mặt trận.
Ở Ukraine, ông Putin muốn làm suy yếu uy tín của Mỹ bởi Washington từ lâu được coi như người bảo vệ đối với các đồng minh ở Đông Âu. Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 đến bán đảo Crimea để nhắc nhở rằng, Moscow vẫn là quốc gia nắm thế chủ động trong khu vực, sẵn sàng bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga. Đặc biệt trong bối cảnh các nước thành viên NATO đã quyết định tăng cường binh sĩ đến biên giới với Nga, sau hội nghị gần đây ở Ba Lan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tại Syria, ông Putin thể hiện ý chí chiến đấu cao hơn trong cuộc chiến chống khủng bố so với liên quân của hơn 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Nga đã tăng cường không kích phiến quân, hỗ trợ mạnh mẽ quân đội Syria trong chiến dịch giải phóng Aleppo. Nếu thành công, thắng lợi quan trọng tại thành phố lớn thứ hai ở Syria không chỉ tác động đến quá trình chuyển giao quyền lực tại Damascus mà còn làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông trong tương lai.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin hướng tới mục tiêu gây chia rẽ quan hệ Ankara - NATO, đặc biệt sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7. Tổng thống Thổ Nhĩ Recep Tayyip Erdogan từ lâu công khai hỗ trợ các nhóm đối lập chống chính phủ ở Syria. Nhưng một khi ngả về phía Nga, ông Erdogan có thể sẽ không còn coi việc lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad là ưu tiên hàng đầu. Ông Putin cũng muốn đưa Moscow trở thành đối tác kinh tế và chính trị lớn nhất của Ankara đối với toàn bộ khu vực Âu - Á dù Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO.
Yếu tố gián tiếp giúp ông Putin theo đuổi "Cuộc chơi lớn trên ba mặt trận" chính là việc các đối trọng như Mỹ và phương Tây đang phải phân tán sự tập trung để giải quyết