Báo nước ngoài mổ xẻ lý do Trung Quốc chặn máy bay Mỹ

Báo nước ngoài mổ xẻ lý do Trung Quốc chặn máy bay Mỹ

Thứ 6, 27/05/2016 | 10:32
0
Việc chiến đấu cơ Trung Quốc chặn "không an toàn" máy bay Mỹ ở Biển Đông, các nhà quan sát quốc tế cho biết, đây không phải lần đầu tiên máy bay hai nước có “sự cố” đối đầu trên không...

CNN đưa tin, hai máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã thực hiện một cuộc đánh chặn “thiếu an toàn” với máy bay trinh sát EP-3 mang tên Aires II của Mỹ trên Biển Đông hôm 17/5. Các nhà quan sát quốc tế cho biết, đây không phải lần đầu tiên máy bay của Mỹ và Trung Quốc có “sự cố” đối đầu trên không tại khu vực ngoài khơi...

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, các phi cơ Trung Quốc có những thời điểm chỉ cách máy bay Mỹ khoảng cách 15m. Thời điểm đó, máy bay trinh thám của không quân Mỹ đang thực hiện cuộc tuần tra thường xuyên quanh khu vực Biển Đông.

Thế giới - Báo nước ngoài mổ xẻ lý do Trung Quốc chặn máy bay Mỹ

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.

Trước sự kiện trên, giới chức Lầu Năm Góc cho biết, họ đang nêu các vấn đề với Trung Quốc thông qua những kênh ngoại giao và quân sự. Tuy nhiên phía đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thực hiện chuyến công du châu Á từ 21-28/5. Trong một tuyên bố, bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã "nhận thức được mọi thông tin trong báo cáo" và "chúng tôi sẽ tìm hiểu và đánh giá thêm các sự kiện có liên quan".

Các nhà phê bình của CNN nhận định, việc hai máy bay chiến đấu tiếp cận một máy bay phản lực trong khoảng cách 15m là điều nguy hiểm. Bất kỳ sai lầm nào không may diễn ra cũng có thể gây ra sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến tai nạn chết người.

Đặc biệt trong trường hợp này, các phi công không thể thực hiện giao tiếp hiệu quả với nhau và điều này rõ ràng cũng không phải ý định của các máy bay đánh chặn Trung Quốc. Phân tích trên không hề chỉ dựa trên lý thuyết, tai nạn cụ thể đã từng xảy ra trong cùng khu vực không phận này.

Thế giới - Báo nước ngoài mổ xẻ lý do Trung Quốc chặn máy bay Mỹ (Hình 2).

Máy bay do thám EP-3 của Hải quân Mỹ từng có nhiều lần đối đầu với máy bay

Tag: CNN
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.