Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Thuân (SN 1976, GĐ công ty TNHH N&D, có trụ sở tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ông Nguyễn Ngọc Hải Vân (cán bộ Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện Cần Giờ) về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” - Báo SGGP đưa tin.
Theo CAND, thì hai người này là hai bị can chính trong vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.
Bước đầu xác định, dù công ty TNHH N&D không có chức năng xuất khẩu lao động, không có hợp đồng hay ủy quyền của các đơn vị có chức năng cho phép nhưng ông Nguyễn Quang Thuân vẫn móc nối với một người tên là Rohman (đối tượng lao động tự do) và ông Nguyễn Ngọc Hải Vân thực hiện phi vụ lừa xuất khẩu lao động.
Một người đẹp là Lưu Thị Dung bị tòa tuyên phạt 8 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động vào hồi tháng 5 năm ngoái
Cả 3 người này lợi dụng pháp nhân phòng LĐTB-XH huyện Cần Giờ ra thông báo về việc tuyển lao động đi làm việc ở Australia với thời hạn 5 năm.
7 người lao động đã mắc mưu, nộp 86.000 USD để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Trên những phiếu thu tiền đều có con dấu của phòng LĐTB-XH huyện Cần Giờ do ông Vân đóng.
Đến khi hết hạn làm thủ tục nhưng không thấy có kết quả, những người này mới biết mình bị lừa nên tố cáo sự việc đến UBND huyện Cần Giờ.
Trong số tiền chiếm đoạt, ông Thuân được hưởng 35.000 USD, Rohman hưởng 21.500 USD, và ông Vân hưởng 29.500 USD. Khi bị phát hiện, Thuân trả lại 33.500 USD, còn nợ lại 1.500 USD. Nguyễn Ngọc Hải Vân và Rohman, do đã sử dụng vào việc riêng nên không còn khả năng thanh toán.
Yến Dương (tổng hợp)