Bắt băng nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp bán giá 600 nghìn

Bắt băng nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp bán giá 600 nghìn

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 01/09/2020 | 20:18
0
Sau khi liên hệ đặt các loại con dấu, phôi phục vụ việc làm giấy tờ giả, Đạt tuyển cộng tác viên rồi lập trang web rao bán giấy tờ lấy tiền.

Ngày 1/9, Công an quận 12, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm Nguyễn Đôn Đạt (SN 1995), Nguyễn Văn Duy (SN 1996), cùng quê TP.Hà Nội) và Phạm Đức Duy, SN 1995, quê tỉnh Thanh Hoá về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, cuối 2018, Đạt lên mạng tìm hiểu cách thức để làm giả các loại chứng chỉ, bằng cấp của các trường đại học, cao đẳng và nhiều giấy tờ khác.

Khi xem xét kỹ, nam thanh niên đã mua máy tính, máy in, máy photocopy và máy làm giả con dấu.  

Đạt liên hệ mua phôi bằng, phôi chứng chỉ của 1 đối tượng không rõ lai lịch, với giá 12.500 đồng/cái. 

Để kiếm khách hàng, Đạt lập trang web bangcapchinhquy.com và lập tài khoản mạng xã hội zalo “Lâm Phát” rao bán giấy tờ giả.

Khi có người mua, Đạt sẽ yêu cầu để lại thông tin cá nhân, hình ảnh qua thư điện tử rồi mới làm và giao lại cho khách.

An ninh - Hình sự - Bắt băng nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp bán giá 600 nghìn

Các đối tượng hiện đang bị tạm giữ để điều tra 

Cuối tháng 5/2020,  Đạt thuê Nguyễn Văn Duy phụ giúp một số việc. Đến tháng 7/2020, Đạt tiếp tục thuê Phạm Đức Duy có nhiệm vụ đi giao bằng cấp giả cho khách.

Đạt bán mỗi chứng chỉ, bằng cấp giả 1 - 3,5 triệu đồng/cái. Nếu khách mua buôn, Đạt chỉ lấy giá 600 ngàn đồng. 

Mới đây, theo chỉ đạo của Đạt, Phạm Đức Duy hẹn khách giao hàng tại một địa điểm ở Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12 thì bị Công an quận 12 phục kích, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng cho biết, đã thu lợi hơn 300.000.000 đồng sau 1 năm hoạt động.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn tại Đồng Nai

Thứ 6, 28/08/2020 | 10:16
Cả bốn đối tượng đều là những “chuyên gia” làm giả giấy tờ với quy mô lớn, bị công an theo dõi một thời gian dài. Khi thời cơ chín muồi, công an lần lượt ập vào bắt các đối tượng.

Đánh sập đường dây làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu con dấu quy mô lớn tại Đồng Nai

Thứ 4, 26/08/2020 | 10:20
Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu con dấu quy mô lớn trên địa bàn.

Bắt giữ khẩn cấp trung tướng "rởm" làm giả giấy tờ, con dấu của Thủ tướng, bộ Công an

Thứ 3, 18/08/2020 | 15:51
Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Thương để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.