Bất ngờ thông điệp Bình Nhưỡng phát đi trước thềm bầu cử Hàn Quốc

Bất ngờ thông điệp Bình Nhưỡng phát đi trước thềm bầu cử Hàn Quốc

Thứ 2, 08/05/2017 | 18:31
0
Chỉ còn 1 ngày nữa diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, song Bình Nhưỡng bất ngờ kêu gọi chấm dứt đấu đầu lịch sử liên triều.

“Mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Bắc – Nam Triều Tiên ngày nay bắt nguồn từ các nhóm bảo thủ nắm quyền (tại Hàn Quốc) trong suốt 10 năm qua. Các nhóm này đã khiến tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai nước ngày càng trầm trọng. Cũng chính nhóm này đã thúc đẩy tình trạng thù địch cả về quân sự và chính trị giữa hai nước lên mức cao nhất”, Yonhap dẫn thông tin đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên thứ Hai, ngày 8/5.

Tiêu điểm - Bất ngờ thông điệp Bình Nhưỡng phát đi trước thềm bầu cử Hàn Quốc

 Chính quyền hiện tại của Hàn Quốc đã đồng ý cho Mỹ triển khai Hệ thống THAAD nhằm chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bài bình luận của hãng tin Triều Tiên Rodong Sinmun được đưa ra chỉ một ngày (theo giờ địa phương) trước khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống để chọn ra nhà lãnh đạo mới thay thế cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã bị phế truất từ hồi tháng 3 do có liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.

“Khao khát hòa bình của người dân đất nước chúng tôi (Triều Tiên) đã bị các nhóm bảo thủ (của Hàn Quốc), những người theo đuổi tư tưởng đối đầu cướp đi không thương tiếc. Lịch sử của việc đối đầu liên Triều, do các nhóm bảo thủ dẫn đầu, nên được chấm dứt và một kỷ nguyên thống nhất mới nên được mở ra”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo Rodong Sinmun, tình trạng đối đầu giữa hai nước cần phải xóa bỏ, điều quyết định cho vấn đề này chính là việc ứng viên đảng nào sẽ dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9/5.

Nếu các nhóm bảo thủ Hàn Quốc tiếp tục điều hành đất nước thì những căng thẳng liên Triều sẽ không bao giờ chấm dứt.

Tiêu điểm - Bất ngờ thông điệp Bình Nhưỡng phát đi trước thềm bầu cử Hàn Quốc (Hình 2).

 Ứng viên đảng Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Hàn Quốc nên đối thoại với Bình Nhưỡng để giải quyết căng thẳng hiện nay. 

Xem thêm >>> Phía sau toan tính xây đảo nhân tạo của Triều Tiên

Hãng tin Triều Tiên cũng chỉ trích quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn vì tuyên bố gần đây liên quan tới việc phải tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), kết quả thăm dò dư luận cử tri do hãng Realmeter công bố ngày cuối tháng Tư cho thấy, ứng cử viên đảng Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc Moon Jae-in đã giành được sự ủng hộ của 44,4% tổng số người được hỏi ý kiến, trong khi đối thủ trực tiếp của ông là ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả chỉ giành được 22,8%. 

Như vậy, con đường trở thành ông chủ Nhà Xanh của ông Moon ngày một tới gần, khi ông liên tiếp dẫn đầu cuộc chạy đua Tổng thống và đây là tuần thứ 17 liên tiếp ông duy trì được vị thế này.

Nếu ứng viên Moon trở thành Tổng thống Hàn Quốc thứ 12, trong quan hệ với nước láng giềng Bình Nhưỡng, ông cho rằng, Hàn Quốc nên theo đuổi cách tiếp cận đối thoại chứ không chỉ sử dụng các lệnh trừng phạt để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ. 

Xem thêm >>> Chảo lửa Triều Tiên: Mỹ 'tuyên chiến' với Nga bằng một dự luật?

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.