Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu

Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:46
0
Công an TP Đà Nẵng vừa di lý Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi) từ Hậu Giang về trụ sở để điều tra hành vi giả khách lưu trú trộm đồ khách du lịch tại khách sạn G.S 3.

Ngày 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi, quê Hải Dương) từ tỉnh Hậu Giang về đến Đà Nẵng để phục vụ quá trình điều tra.

Đối tượng Phạm Ngọc Hiếu là thủ phạm giả khách lưu trú để đột nhập khách sạn G.S 3 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để lấy điện thoại Vertu có giá cả trăm triệu đồng và nhiều đồ đạc giá trị khác.

Theo lời khai ban đầu của Phạm Ngọc Hiếu, y đến Đà Nẵng trước khi vụ cướp xảy ra. Để tìm được con mồi ưng ý, Hiếu thường lang thang dọc các bãi tắm tìm các du khách.

Bằng thủ thuật này, Hiếu làm quen và bắt chuyện với các du khách để tìm hiểu nơi họ lưu trú và số phòng ở để phục vụ ý đồ trộm cắp. Vào ngày 1/9, Hiếu đã gặp và làm quen với anh Phan Mạnh Hà (trú quận hai Bà Trưng, Hà Nội) tại bãi biển Mỹ Khê. 

Đến khoảng 17h ngày 3/9, phát hiện anh Hà và gia đình đi tắm biển, Hiếu cũng xuống biển nhúng ướt người. Sau đó, y mau chóng đến quầy lễ tân khách sạn hỏi chìa khóa phòng 706 của gia đình anh Hà. Do nhầm Hiếu là khách lưu trú tại phòng, nhân viên khách sạn đã giao chìa khóa cho Hiếu.

An ninh - Hình sự - Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu

 Phạm Ngọc Hiếu bị di lý từ Hậu Giang về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Có chìa khóa trong tay, Hiếu liền lên mở cửa phòng 706 và lấy trộm tổng số tài sản bị lấy trộm trị giá hơn 300 triệu đồng. Hiếu lấy đồ và rời khỏi phòng trong vòng 5 phút. Sợ bị lộ, tên trộm chỉ ở lại Đà Nẵng thêm 1 ngày rồi vào Nha Trang tiếp tục thực hiện một số vụ trộm tương tự trước khi về quê vợ tại Hậu Giang.

Qua truy xét, lúc 14h ngày 25/9, đối tượng Phạm Ngọc Hiếu bị cán bộ phòng cảnh sát hình sự - công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với công an Hậu Giang bắt giữ tại quê vợ tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu hồi phần lớn tài sản của anh Hà do Hiếu trộm cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ. Ngoài ra, Hiếu khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tại các khách sạn ở Đà Nẵng, 3 vụ ở Nha Trang và 1 số vụ tại các địa phương khác. 

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, anh Phan Mạnh Hà (SN 1973, Hà Nội) chia sẻ việc mình bị mất nhiều đồ đạc quý giá trong phòng 706 của khách sạn G.S 3 vào tối 3/9.

Anh Hà cho biết, anh cùng gia đình nhận phòng 706 ở khách sạn này từ trưa ngày 1/9. Đến khoảng 17h15 chiều ngày 3/9, anh cùng vợ đi tắm biển thì xảy ra vụ mất tiền.

An ninh - Hình sự - Bắt tên trộm giả khách lưu trú trộm điện thoại Vertu giá trăm triệu (Hình 2).

 Hình ảnh Hiếu giả làm khách lưu trú nhận chìa khóa phòng từ quầy lễ tân.

Chia sẻ về vụ mất cắp, anh Hà cho hay: "Như thường lệ, chúng tôi gửi chìa khóa ở quầy lễ tân trước khi ra ngoài. Vốn cẩn thận, vợ tôi còn nhắc nhân viên lễ tân về việc phòng có nhiều tài sản, không được giao chìa khóa cho ai khác. Sau đó chúng tôi đi tắm biển. Đến 18h05, chúng tôi quay về khách sạn, lễ tân báo đã giao chìa khóa cho người khác".

Khi lên đến phòng, vợ chồng anh Hà lên phòng phát hiện cửa không khóa. Kẻ gian đã lấy đi 1 điện thoại Vertu đời 2010 hiệu Calltel, 1 điện thoại Samsung Note 3, 1 chiếc đồng hồ hàng hiệu Tissot, 12 triệu đồng tiền mặt trong ví... Riêng chiếc điện thoại Vertu này anh mới mua cách đây không lâu với giá 12.000 USD.

Đến tối cùng ngày, Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng và Công an phường Phước Mỹ đã đến khách sạn G.S 3 để lấy lời khai. Qua hình ảnh trích xuất từ camera khách sạn, đối tượng đột nhập phòng 706 là nam giới, độ tuổi từ 38 đến 45 tuổi. Dáng người vừa, tóc ngắn, cao khoảng 1m65 đến 1m70.

Trước khi đối tượng này lấy trộm nhiều tài sản quý giá của vợ chồng anh Hà, y đã tiếp cận, làm quen với người bị hại để xác định số phòng của người lưu trú. Sau khi biết nạn nhân rời phòng, tên này giả dạng khách du lịch đi tắm về để đến quầy lễ tân nhận phòng.

Hiện công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.

Anh Tuấn 

 

 

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:51
Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia 6.500 VĐV, HLV, quan chức đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi

Thứ 7, 24/09/2016 | 12:37
UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) yêu cầu Trung tâm y tế quận giải trình sự việc sản phụ phải phá bỏ thai nhi 7 tuần tuổi vì cấy que tránh thai không tác dụng.

Tạm giam nữ quái 9x giả làm đại gia bán bào ngư để chiếm đoạt 6 tỷ

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:28
Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Xuân (SN 1990) về hành vi giả làm đầu mối mua bán bào ngư để lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng của các nạn nhân.

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:51
Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia 6.500 VĐV, HLV, quan chức đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi

Thứ 7, 24/09/2016 | 12:37
UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) yêu cầu Trung tâm y tế quận giải trình sự việc sản phụ phải phá bỏ thai nhi 7 tuần tuổi vì cấy que tránh thai không tác dụng.

Tạm giam nữ quái 9x giả làm đại gia bán bào ngư để chiếm đoạt 6 tỷ

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:28
Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Xuân (SN 1990) về hành vi giả làm đầu mối mua bán bào ngư để lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng của các nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.