“Bất thường” việc giải tán chợ tân dược ở Giảng Võ

“Bất thường” việc giải tán chợ tân dược ở Giảng Võ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Sau khi dừng hoạt động cho thuê tại Trung tâm buôn bán thuốc tân dược (Triển lãm Giảng Võ), hàng loạt kios kinh doanh thuốc tại đây liên tục được mời chào sang mở quầy tại khu nhà 168 đối diện được quảng bá là của VK Pharm. Tuy nhiên,khu đất này sắp hết hạn sử dụng, và chủ tòa nhà không phải là VK Pharm.

Ào ạt sửa chữa

Trước đó, ngày 4/6, nhiều người kinh doanh tân dược đã nhận được thông báo số của Công ty TNHH một thành viên Hội chợ triển lãm Việt Nam về việc đăng ký quầy tại C9 – C10; C1- C2 (tầng 1, 2) và A8. Theo thông báo này, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của các quầy đã hết hạn, công ty này sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp.

Với thông báo nói trên, Trung tâm buôn bán tân dược chính thức đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp. Cùng thời gian Trung tâm buôn bán tân dược thông báo “nghỉ” để nâng cấp, dư luận cũng lên tiếng “rộn ràng” khi lấy ý kiến người có trách nhiệm “chê” cơ sở vật chất của trung tâm này chưa đủ điều kiện để có thể đảm bảo cho chất lượng thuốc tới tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ý định ngừng hoạt động để sửa chữa, nâng của của trung tâm này cũng đã gặp rào cản thật sự, khi mới đây, trả lời báo chí, Chánh thanh tra xây dựng quận Ba Đình Nguyễn Cương Quyết cho biết sẽ yêu cầu phường Giảng Võ báo cáo việc trung tâm này tiến hành sửa chữa. Ông Quyết cho biết, việc mở rộng diện tích quầy là… không ổn, là thay đổi kết cấu cho dù là bên trong tòa nhà. Và nếu đây là công trình miễn phép xây dựng thì cũng cần có hồ sơ và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng chuyên môn liên quan. Nếu đúng như người dân phản ánh thì việc cải tạo, sửa chữa, thay đổi kết cấu trên mặt bằng nhiều nghìn m2 nhất định phải xin giấy phép xây dựng.

Ông Quyết cũng khẳng định sẽ “đình chỉ thi công” và “báo cáo lãnh đạo quận Ba Đình”, nếu công trình này có sai phạm.

Những tình huống pháp lý về việc cải tạo của Trung tâm buôn bán tân dược, có thể phải chờ báo cáo từ phường Giảng Võ và các đợt kiểm tra của cơ quan chuyên môn để minh định trung tâm này được hay không được phép tu sửa. Trong khi phải “ra đường” vì trung tâm tân dược của triển lãm Giảng Võ ngừng hoạt động, thì nhiều nhà thuốc ở đây đang loay hoay tìm bến đỗ mới.

Chủ đất tại địa chỉ 168 Ngọc Khánh là ai?

Ngược lại với khung cảnh hiu hắt của Trung tâm buôn bán tân dược của Triển lãm Giảng Võ sau khi đóng cửa, trong mấy ngày gần đây, ngay đối diện với Trung tâm dược, bên kia đường Ngọc Khánh, một chiếc biển lớn “Cho thuê quầy kinh doanh dược phẩm theo tiêu chuẩn GPP và GDP” của VK Pharm được dựng lên ngay trước tòa nhà 168 phố Ngọc Khánh. Với tấm biển này, người ta đưa lên đó số điện thoại nóng, ai có nhu cầu thuê phòng kinh doanh thuốc thì liên hệ, đàm phán, thỏa thuận với nhau.

Ngay sau tấm biển, tại tòa nhà 168 Ngọc Khánh, theo quan sát của phóng viên, suốt mấy ngày liền, nhiều công nhân đang tiến hành sửa chữa ngôi nhà. Hoạt động của những người thợ dường như hối hả hơn cho kịp tiến độ mà VK Pharm đang mời gọi thượng đế ký hợp đồng thuê với mình.

Tuy nhiên, thực tế, VK Pharm không phải là “chính chủ” khu đất “nhất lộc phát” (số 168) tại phố Ngọc Khánh. Việc, các chủ gian hàng thuốc đặt bút ký hợp đồng với VK Pharm, có thể, sẽ phải chịu nhiều rủi ro pháp lý cũng như tính bền vững cho hoạt động buôn bán của mình.

Khu đất 168 với diện tích hơn 3200m2, thực tế thuộc quyền sở hữu của Cty Cổ phần điện tử Giảng Võ. Nhưng, khoảng hai tuần trước, dòng chữ ghi tên doanh nghiệp này đã được người ta gỡ bỏ. Hiện tại, Cty Cổ phần điện tử Giảng Võ đang thuê văn phòng tại phố Đội Cấn.

Theo hợp đồng thuê đất được ký giữa Cty Cổ phần điện tử Giảng Võ với Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, thì doanh nghiệp này được thuê 3.212m2 đất tại 168 Ngọc Khánh để “xây dựng cơ sở làm việc và cửa hàng”.

Thời hạn thuê đất là 20 năm, kể từ năm 1996 đến 2016. Nhưng vậy, hiệu lực hợp đồng này chỉ còn chưa đầy 4 năm nữa hết hết hạn.

sao VK Pharm lại sử dụng khu đất 168 để cho thuê quầy kinh doanh thuốc là một “bí ẩn” cần được làm rõ.

Nguyễn Anh


Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.