Bệnh nhân tử vong do bị chẩn đoán nhầm bệnh, chuyển nhầm viện?

Bệnh nhân tử vong do bị chẩn đoán nhầm bệnh, chuyển nhầm viện?

Thứ 6, 25/09/2015 | 15:50
0
Ngày 25/9, bệnh nhân Trần Quang Cẩm (48 tuổi) trú tại P. Cẩm Phô, TP. Hội An (Quảng Nam) đã tử vong sau nhiều ngày bị nhiễm trùng máu.

Xã hội - Bệnh nhân tử vong do bị chẩn đoán nhầm bệnh, chuyển nhầm viện?

Bệnh viện đa khoa TP. Hội An, Quảng Nam.

Thông tin từ người thân anh Cẩm, cho biết: Nguyên nhân có một phần xuất phát từ trước đó bệnh viện tuyến dưới - bệnh viện Đa khoa Hội An chẩn đoán bệnh nhân bị lao phổi. Khi bệnh viện tuyến trên phát hiện anh Cẩm bị nhiễm trùng máu, thì đã quá muộn.

Gia đình anh Cẩm kể lại: Trước ngày 21/9, anh Cẩm nhập bệnh viện Đa khoa TP. Hội An để phẫu thuật một khối u nhọt (nhỏ) ở chân. Đến ngày 21/9, anh bị sốt cao, được các bác sĩ tại bệnh viện này làm thủ tục chụp phim, chẩn đoán bệnh là lao phổi, đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên chuyên điều trị về lao phổi là Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch (Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trong ngày, người thân đã đưa anh Cẩm nhập viện điều trị tại bệnh viện này, tuy nhiên, tại đây các bác sĩ sau khi xét nghiệm, chụp phim… đã chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng máu từ vết thương ở chân tại điểm vừa được phẫu thuật.

Các bác sĩ đã cố gắng điều trị nhưng vì vết thương nhiễm trùng đã lâu, nên bệnh nhân tiếp tục được đưa lên tuyến trên để điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Các bác sĩ tại bệnh viện đã cố gắng, nhưng vẫn không thể cứu được người bệnh. Đến ngày 24/9, nạn nhân tử vong, được đưa về nhà riêng để làm tang lễ.

Để làm sáng tỏ thông tin , sáng ngày 25/9, chúng tôi liên hệ trực tiếp bệnh viện đa khoa TP. Hội An, để tìm hiểu vấn đề. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện đã từ chối cung cấp thông tin.

Trưa cùng ngày, chúng tôi trao đổi trực tiếp vấn đề với ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hội An, đề nghị xác minh làm rõ sự việc. Ngay lập tức ông này, chỉ đạo lãnh đạo P. Cẩm Phô đến gia đình nạn nhân xác minh thông tin.

Ngay sau đó, thông tin từ ông Dũng nhận được từ cấp dưới báo về đúng như những vấn đề chúng tôi đã đề nghị kiểm tra trước đó. Sau đó, ông Dũng

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.