Bệnh ung thư máu chữa được không? Người mắc bệnh sống được bao lâu?

Bệnh ung thư máu chữa được không? Người mắc bệnh sống được bao lâu?

Thứ 5, 18/04/2019 | 11:32
0
Ung thư máu có chữa được không? Bệnh có chữa khỏi được hoàn toàn không? Bệnh nhân sống được bao lâu? luôn là những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Ung thư máu là căn bệnh nguy hiểm, bệnh được hình thành khi số lượng bạch cầu trong cơ thể tăng đột biến và không thể kiểm soát. Chúng lấy ngay những tế bào hồng cầu để ăn. Từ đó làm cho người bệnh bị thiếu máu. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời người bệnh sẽ bị thiếu máu trầm trọng và dẫn tới tử vong.

Truyền thông - Bệnh ung thư máu chữa được không? Người mắc bệnh sống được bao lâu?

Bệnh ung thư máu nếu không được phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong

Ung thư máu là loại ung thư duy nhất không hình thành từ khối u. Vì vậy mức độ phát triển, khả năng điều trị khó khăn hơn rất nhiều. Nguy hiểm hơn, trẻ em lại là đối tượng có tỷ lệ mắc nhiều nhất trong tất cả các loại ung thư.

Bệnh ung thư máu có chữa khỏi được không? 

Hiện nay chưa có một loại thuốc hay phương pháp nào có thể chữa khỏi được hoàn toàn bệnh ung thư, trong đó có cả ung thư máu. Với những biện pháp điều trị ung thư máu hiện nay như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị... chỉ mang tính chất giảm triệu chứng, hạn chế sự phát triển của khối u, chữa lành ung thư.

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), việc chữa khỏi ung thư cần phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện là không phát hiện thấy tế bào ung thư trong cơ thể và bệnh không tái phát lại. Thêm vào đó, ung thư là căn bệnh rất dễ bị tái phát lại nên việc chữa khỏi rất khó, bởi không ai dám chắc rằng sau 5 năm, 10 năm mà tế bào ung thư sẽ không quay lại nữa.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân có thể sống chung, sống khỏe với ung thư thêm 10 năm, 20 năm... nhờ có biện pháp hỗ trợ sau điều trị thích hợp.

Vậy ung thư máu sống được bao lâu? 

Mỗi bệnh nhân ung thư máu sẽ có thời gian sống khác nhau, bởi việc sống được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại bệnh ung thư máu, thể trạng bệnh nhân, mức độ tiếp nhận phác đồ điều trị, sự phát triển của tế bào ung thư... Tuy nhiên theo một số thống kê cho thấy tỷ lệ sống của từng loại ung thư máu mà bệnh nhân có thể tham khảo như sau:

- Bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính: Trường hợp người bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, nếu có sử dụng các phương pháp để điều trị thì thời gian sống trung bình khoảng 8 năm. Người ở giai đoạn giữa, được điều trị kịp thời có thời gian sống trung bình khoảng 5,5 năm. Tỷ lệ sống của bệnh nhân giảm đi nếu được phát hiện vào giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn khoảng gần 4 năm.

Truyền thông - Bệnh ung thư máu chữa được không? Người mắc bệnh sống được bao lâu? (Hình 2).

Tỷ lệ sống của mỗi bệnh nhân là khác nhau, không có con số nào cụ thể

- Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính: Người trưởng thành có tỷ lệ mắc ung thư máu loại này khá phổ biến. Có khoảng 20% đến 40% bệnh nhân sống ít nhất 5 năm nếu được phát hiện sớm. Nếu ở giai đoạn muộn người bệnh có tiên lượng khá kém.

- Bệnh bạch cầu lympho mạn tính: Bệnh nhân có thể sống khoảng từ 10 năm đến 20 năm nếu chỉ ảnh hưởng đến tế bào lympho B. Nhưng những trường hợp mắc bệnh bạch cầu lympho mãn tính tế bào T thì có tỷ lệ sống rất thấp. 

- Bệnh bạch cầu lympho cấp tính: Thời gian sống trung bình của những người mắc phải loại này chỉ khoảng 4 tháng. Bởi mức độ tiến triển bệnh rất nhanh và khó kiểm soát.

Tuy nhiên, với những trẻ mắc phải loại này có khoảng 80% trẻ em có thể chữa lành bệnh được. Còn với người lớn chỉ có khoảng 40% bệnh nhân có cơ hội chữa lành bệnh. Những trẻ thuộc độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi có khả năng tiếp nhận điều trị cao hơn người lớn nên hồi phục nhanh hơn và cao nhất.

Ung thư máu rất nguy hiểm và khó chữa nhưng nếu người bệnh có thể phát hiện bệnh sớm thì sẽ có cơ hội chữa lành bệnh cao và kéo dài được thời gian sống. Một số chuyên gia khuyến cáo những người có gia đình đã mắc bệnh ung thư máu, tiền sử mắc các bệnh về máu, người bình thường... nên đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần để có thể phát hiện bệnh sớm và có phương pháp điều trị kịp thời.

Xem thêm>>> Bệnh ung thư máu di truyền không? Tác nhân gây bệnh là gì?

Thế Hưng

Ung thư máu: Nguyên nhân và cách nhận biết sớm nhất

Thứ 3, 19/03/2019 | 11:40
Ung thư máu đang hoành hành ngày càng ác liệt. Mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người già đều có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy việc nắm vững những nguyên nhân và cách nhận biết bệnh sớm sẽ bảo vệ sức khỏe của bản thân và người thân được tốt hơn.

Ung thư máu - căn bệnh thường gặp nhất ở trẻ em

Thứ 5, 21/02/2019 | 14:40
Ung thư máu là căn bệnh nguy hiểm và thường gặp nhất ở trẻ em. Nếu phát hiện bệnh sớm, có phương pháp điều trị hợp lý thì có khả năng chữa lành bệnh cao.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.