BHXH Việt Nam lên tiếng sau vụ nguyên TGĐ Lê Bạch Hồng bị bắt

BHXH Việt Nam lên tiếng sau vụ nguyên TGĐ Lê Bạch Hồng bị bắt

Thứ 7, 10/11/2018 | 07:37
1
Liên quan đến việc nguyên TGĐ BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng cùng nhiều cán bộ từng công tác tại đơn vị bị bắt, thông tin từ BHXH Việt Nam khẳng định, quyền lợi của người tham gia chính sách BHXH sẽ luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật…

Trao đổi với PV, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, vụ việc dẫn tới nguyên TGĐ BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng cùng một số cán bộ từng công tác tại BHXH Việt Nam bị bắt đã diễn ra cách đây hơn 10 năm, và đang được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

“BHXH Việt Nam khẳng định quyền lợi của người tham gia chính sách BHXH sẽ luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật”, vị đại diện khẳng định.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều 9/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng bộ LĐ-TB&XH, nguyên TGĐ BHXH Việt Nam và một số cán bộ từng công tác tại BHXH Việt Nam.

An ninh - Hình sự - BHXH Việt Nam lên tiếng sau vụ nguyên TGĐ Lê Bạch Hồng bị bắt

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam vừa bị bắt tạm giam.

Đây là quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) liên quan tới vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 72/C46-P13 ngày 26/12/2017.

Trước đó, tại cuộc họp báo công bố thông tin về thực hiện chính sách BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức, đại diện BHXH Việt Nam tại cuộc họp đã cho biết, khoản tiền BHXH Việt Nam cho vay tại ALCII sẽ được thu hồi lại vì đã có bảo lãnh từ ngân hàng.

Đại diện BHXH Việt Nam cũng khẳng định, trong bất cứ trường hợp nào thì quyền lợi của người tham gia BHXH vẫn luôn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng.

Nóng: Khởi tố, bắt giam nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ 6, 09/11/2018 | 17:28
Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng bộ LĐTBXH, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Bạch Hồng.

800 tỷ có nguy cơ mất trắng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên tiếng

Thứ 6, 02/11/2018 | 19:38
Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số tiền 800 tỷ đồng cho vay có bảo lãnh từ ngân hàng Agribank nên đơn vị sẽ có các biện pháp để thu hồi về quỹ và sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH.

Khởi tố 2 vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

Thứ 3, 26/12/2017 | 19:49
Ngày 26/12/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).