Bị bỏng nước canh, người đàn ông tự ý đắp thuốc không rõ nguồn gốc 

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 09/07/2023 | 19:19
0
Bị bỏng nước canh, thay vì vào viện kiểm tra người đàn ông 53 tuổi lại nghe theo người quen đắp thuốc không rõ nguồn gốc khiến tổn thương ngày càng phức tạp.

Bỏng là tổn thương thường gặp trong cuộcsống hằng ngày, tổn thương bỏng rất đa dạng và phức tạp. Vì vậy, di chứng của bỏng để lại cho người bệnh rất nặng nề, nhất là bỏng ở một số vị trí đặc biệt nếu không điều trị tốt có thể dẫn tới tàn phế.

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam (53 tuổi), vào viện với vết thương bỏng bàn tay bị nhiễm trùng.

Theo lời chia sẻ, cách đây khoảng một tháng, bệnh nhân bị bỏng nước sôi (nước canh). Ngay sau đó, bệnh nhân đã đến một nhà người quen (không phải nhân viên y tế) ở làng để xử trí tổn thương, được đắp một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào tay.

Hàng ngày, bệnh nhân đến đây để thay băng chăm sóc. Tuy nhiên, tổn thương càng ngày càng phức tạp, nhiễm trùng, chảy dịch mủ vàng, thấy không ổn bệnh nhân mới đến bệnh viện để điều trị.

Sức khỏe - Bị bỏng nước canh, người đàn ông tự ý đắp thuốc không rõ nguồn gốc 

Tổn thương bỏng bàn tay bị nhiễm trùng do điều trị sai cách (Ảnh: BSCC).

Trực tiếp thăm khám, Ths.BS Phạm Duy Linh - khoa Phẫu thuật Tạo hình đã chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng để giúp loại trừ các tổn thương phối hợp và cuối cùng đi đến chẩn đoán là vết thương khuyết da nhiễm trùng mu bàn tay (T) do bị bỏng.

BS. Linh cho biết đây là trường hợp tổn thương bỏng ở bàn tay bị nhiễm trùng nặng do điều trị sai cách.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc làm sạch ổ tổn thương. Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc thay băng vết thương hàng ngày.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng vết thương đã được cải thiện, hết nhiễm trùng, tổ chức hạt lên đỏ, sạch sẽ. Bệnh nhân sẽ cần được phẫu thuật một lần nữa để đóng tổn khuyết và hồi phục chức năng bàn tay hoàn toàn.  

Sức khỏe - Bị bỏng nước canh, người đàn ông tự ý đắp thuốc không rõ nguồn gốc  (Hình 2).

BS. Linh tiến hành phẫu thuật bàn tay cho bệnh nhân (Ảnh: BSCC).

Từ trường hợp nêu trên, BS. Linh khuyến cáo, khi bị bỏng nước sôi, người bệnh nên nhanh chóng đưa vùng da bị bỏng ngâm vào nước nguội sạch để vệ sinh vết thương tránh nhiễm khuẩn, sau đó xả nhẹ nước mát. Việc này giúp vết thương được dịu đi, tránh đau rát, sưng tấy, vết bỏng cũng sẽ không bị tổn thươngsâu tiếp nữa.

Sau đó sử dụng gạc hoặc miếng vải nhỏ sạch để băng vùng da bị bỏng, tránh tiếp xúc bụi bẩn. Cuối cùng, nhanh chóng chuyển người bị bỏng tới cơ sởy tế nơi gần nhất để kịp thời điều trị.

BS. Linh cũng khuyên mọi người, tuyệt đối không được đắp các loại thuốc lá, thuốc nam, thuốc lá… (không rõ nguồn gốc) lên trên vùng bị bỏng, vì như vậy chỉ càng làm tổn thương bỏng thêm nặng và nhiễm trùng hơn.

Thụt cà phê thải độc, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi học theo

Chủ nhật, 09/07/2023 | 10:02
Theo BS. Hoàng, hiện đang có trào lưu dùng cà phê pha vào nước ấm để thụt tháo với lời quảng cáo thải độc cho cơ thể, thậm chí chống cả ung thư…

Bác sĩ khuyến cáo cách phòng, điều trị đột quỵ não ngày nắng nóng

Thứ 6, 07/07/2023 | 15:10
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, thời gian là yếu tố quan trọng quyết định thành công và mang lại cơ hội sống cho người bệnh bị đột quỵ não.

Có hay không việc bác sĩ nhận tiền của gia đình bệnh nhân?

Thứ 6, 07/07/2023 | 09:36
Ban giám đốc BV tâm thần TW2 đang yêu cầu những người có liên quan làm giải trình về việc bác sĩ nhận tiền của bệnh nhân.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.