Đại diện của Bộ Ngoại giao Iran ngày 22/8 bất ngờ ra tuyên bố cho biết Nga đã ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamedan của nước này trong chiến dịch chống IS ở Syria.
Theo Ngoại trưởng Iran Bahram Ghasemi, Nga đã thực hiện nhiệm vụ cụ thể và đã kết thúc. Đồng thời, ông Ghasemi không loại trừ rằng máy bay Nga một lần nữa có thể sử dụng lợi thế căn cứ của Iran trong tương lai.
Ảnh Pravda.
Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko sau đó đã lên tiếng xác nhận và cho biết thêm rằng việc Nga sử dụng tiếp căn cứ không quân Hamedan ở Iran sẽ được điều chỉnh bằng thỏa thuận với nhau và phụ thuộc vào tình hình hiện tại Syria. Tuy nhiên, hiện tất cả máy bay từ căn cứ không quân Hamedan đã trở về Nga.
Bình luận về động thái trên, tờ Pravda của Nga dẫn lời chuyên gia cho rằng sự kết thúc đột ngột sự hiện diện của không quân Nga tại Iran dường như có sự can thiệp từ phương Tây.
Pravda dẫn lời nhà hoa học cao cấp của Viện nghiên cứu quốc tế MGIMO Leonid Gusev cho biết, trì hoãn việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran là không thuận lợi cho quốc gia Trung Đông này bởi vì Tehran vừa bắt đầu thâm nhập trở lại thị trường dầu mỏ và đang cung cấp sản phẩm của họ rẻ hơn nhiều so với giá trị thị trường.
Ngoài ra, thực tế rằng tình hình kinh tế trong nước Iran là khá phức tạp. Iran đang cần phải để bán dầu bất cứ giá nào để khắc phục sự thâm hụt ngoại tệ do các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây ra. Iran một mối quan hệ rất phức tạp với các nước khác, vì vậy có thể có sự tác động từ bên ngoài tới giới tinh hoa của Iran.
"Có lẽ Tehran, sau khi xem xét tất cả những ưu và khuyết điểm, quyết định đình chỉ việc sử dụng các căn cứ không quân Hamedan đối với Nga. Có lẽ sau một thời gian, họ có thể một lần nữa sẽ cho phép chúng ta tái hoạt động trên cơ sở này", ông