Tin tức cập nhật từ cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của UBND TP.HCM, Công an TP đã xây dựng đề án trình Bộ Công an theo đề xuất trước đó của Bí thư Đinh La Thăng về việc thành lập đội săn bắt cướp.
Theo đó, Trung tá Nguyễn Quang Thắng - Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, nếu được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý, Công an TP sẽ tổ chức thiết lập cơ cấu, chức năng, quyền hạn của đội săn bắt cướp.
Bí thư Đinh La Thăng được dư luận chú ý, theo dõi từng chỉ đạo cụ thể.
Đây được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu cho tình hình tội phạm cướp giật có những diễn biến phức tạp tại thành phố thời gian qua, dù không gia tăng về số lượng.
Chỉ đạo này của Bí thư Đinh La Thăng được dư luận xã hội rất đồng tình và đón chờ những kết quả trong thời gian tới.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh khá tâm đắc nhớ lại: “Có thể nói, đội Săn bắt cướp đã đi vào thương hiệu của Công an TP.HCM, thường được nhắc đến với cái tên SBC.
Đội được thành lập vào năm 1978 là những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, trước tình hình tội phạm, đặc biệt là tội trộm cắp cướp giật, hoành hành. Bản thân tôi được đọc khá nhiều sách, truyện, tài liệu về những chiến công của đội SBC và thấy khâm phục sự gan dạ, dũng cảm, hy sinh của các chiến sỹ SBC. Đội SBC tồn tại đến năm 1995 thì được giải thể”.
Nhìn nhận về tình hình tội phạm cướp giật tại TP.HCM thời gian gần đây, LS. Giang Hồng Thanh nói: “Trong những năm gần đây, TP.HCM nổi cộm lên so với cả nước như là một địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về trật tự xã hội, cho dù lực lượng bảo vệ pháp luật ở địa phương này đã hoạt động nỗ lực, tích cực.
Tội phạm cướp giật thực sự là một nỗi kinh hoàng của người dân địa phương cũng như của du khách. Có thể thấy đ