Bí thư Thành ủy Hà Nội: Một nhóm người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan với dịch Covid-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Một nhóm người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan với dịch Covid-19

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 10/04/2020 | 18:56
0
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 chiều 10/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ liên tục nhấn mạnh việc người dân không được phép lơ là, chủ quan khi chống dịch. Biện pháp giãn cách xã hội là 1 biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh hiện nay.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Chiều 10/4, cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự. Phát biểu tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ cho biết, Thành phố cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, trong đó đối mặt với những vấn đề như truy vết bệnh nhân F0, tình hình dịch bệnh tại Hạ Lôi (Mê Linh) và Bệnh viện thận Hà Nội.

Với dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ bản hiện nay đã kiểm soát được nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến bệnh viện này. Bởi hiện nay Thành phố truy vết được 26.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, còn cả nước lên tới 52.000 người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, tinh thần Trung ương chỉ đạo TP. Hà Nội là tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và qua buổi giao ban đầu tiên, chúng ta đã trải qua một tháng rất cam go, chúng ta đạt được kết quả rất tích cực.

"Càng gần đến thắng lợi thì càng nhiều gian nan. Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, không được chủ quan. Biện pháp giãn cách xã hội là 1 biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh hiện nay. Theo tình hình hiện nay, số ca dương tính bắt đầu giảm và đã có tình trạng chủ quan, số lượng người tập trung ra đường hay các nơi công cộng có hiện tượng gia tăng", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nói.

Tin nhanh - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Một nhóm người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan với dịch Covid-19

Một số bộ phận người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan, bắt đầu khinh địch.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu mọi người tuyệt đối không được lơ là, chủ quan khi chống dịch Covid-19: "Hiện tượng các đồng chí phản ánh hôm nay, một nhóm người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan, bắt đầu khinh địch (dịch Covid-19). Khinh địch có khi phải trả giá, bởi kẻ địch này vô hình, không biết nó ở chỗ nào. Thận chí gần đây xuất hiện trường hợp âm tính, chuẩn bị ra viện rồi, kiểm tra lại thì thấy dương tính. Có ca 24 ngày mới phát bệnh, cũng có những ca không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào, nhưng vẫn dương tính. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không được lơ là, không được chủ quan".

Chỉ cần 10% người dân không chấp hành thì giãn cách xã hội sẽ không có giá trị

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, trong tuần này có 9 ca dương tính với Covid-19 bằng 1/5 tuần trước (45 ca) nhưng tuần này có diễn biến phức tạp hơn.

Cụ thể, một số ca trên địa bàn thành phố có diễn biến đi nhiêu nơi, đến nhiều bệnh viện trên địa bàn và đặc thù như ca bệnh 237 vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm thì có biểu hiện diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. Qua 2 bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng đã có hiện tượng lây lan ra cộng đồng.

Đối với bệnh nhân 243 thì có lây nhiễm chéo trong khu dân cư tại xã Mê Linh. Theo thông tin mới nhất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) xác định thêm 1 ca dương tính mới cũng là bệnh nhân đến chữa tại bệnh viện Thận Hà Nội. Bệnh nhân này nằm cạnh bệnh nhân 254 cũng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh thì ta thấy mức độ nguy hiểm lây lan trong thời điểm này.

"Từ các diễn biến lây lan tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh thì bệnh nhân đã lây cho các bệnh nhân trong bệnh viện thận và là nhóm bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao", Chủ tịch Hà Nội nói.

Tin nhanh - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Một nhóm người dân đã bắt đầu có tâm lý thỏa mãn, chủ quan với dịch Covid-19 (Hình 2).

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.

Thành phố đề nghị tất cả quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến với tất cả người dân trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc hơn các chỉ đạo của lời kêu gọi của Tổng Bí Thư và đặc biệt là chỉ thị 16 của Chính phủ và 31 của Thành uỷ là trong những ngày tới tuyệt đối không có nhiệm vụ cần thiết thì không ra ngoài đường.

Trong 1, 2 ngày vừa qua đã có một bộ phận người dân có vẻ chủ quan. Theo như dự đoán của các chuyên gia theo dõi dịch bệnh trên thế giới khi chúng ta vào giai đoạn trùng xuống mà chúng ta ra ngoài đường thì chúng ta có dấu hiệu lây lan dịch tễ này ra ngoài cộng đồng thì việc lây lan dịch bệnh này sẽ đến rất nhanh và không kịp trở tay.

Trên thực tế tại một số nước trên thế giới đã xảy ra việc khi mà xảy ra lây nhiễm lại thì lây nhiễm rất nhanh và việc tăng số lượng ca lên rất là nhiều trong 1 thời gian rất ngắn.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Nếu như chúng ta để việc mọi người dân ra đường một cách nhiều hơn những ngày vừa qua, các chuyên gia dịch tễ trong thời gian qua đã tổng kết nếu như chỉ cần 10% người dân không chấp hành thì tất cả những việc và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức cách ly, giãn cách xã hội tại nhà thì sẽ không có giá trị".

Thành phố mong muốn tất cả mọi người dân trên địa bàn Thành phố cần phải thực hiện nghiêm túc để không tạo điều kiện cho virus lây lan trong cộng đồng.

Xác định thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 tại thôn Hạ Lôi

Thứ 6, 10/04/2020 | 16:48
Theo báo cáo của huyện Mê Linh, đến sáng 10/4 huyện đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 nâng tổng số ca bệnh tại thôn Hạ Lôi lên 5 trường hợp.

Bên trong bệnh viện Thận Hà Nội bị cách ly do có bệnh nhân 254

Thứ 6, 10/04/2020 | 13:44
Sáng 10/4 toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện Thận Hà Nội được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Hiện nay, toàn bộ nhân viên đều được cách ly trực tiếp tại bệnh viện để đảm bảo phục vụ bệnh nhân chạy thận.

Chủ tịch Hà Nội nói việc cách ly BN 243 là "một lỗ hổng rất sai lầm"

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:08
Kết luận tại cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói: "Liên quan đến bệnh nhân số 243 thì các đồng chí đang hiểu sai về thực hiện cách ly, nếu như các đồng chí phát hiện bệnh nhân này ngày 30 thì ra quyết định cách ly phải đến ngày 13/4".
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.