Bí thư Xuân Anh: Đà Nẵng không có nạn 'chạy chức chạy quyền'

Bí thư Xuân Anh: Đà Nẵng không có nạn 'chạy chức chạy quyền'

Thứ 3, 14/06/2016 | 18:03
0
Trong cuộc tiếp đón Chủ nhiệm UBKT TƯ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định thành phố không có nạn 'chạy chức, chạy quyền'

Tin nhanh , ngày 14/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung Ương (UBKT TƯ) Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ TP Đà Nẵng vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra và 2 đoàn giám sát đối với 24 tổ chức Đảng.

Ở cấp Quận ủy, Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 644 tổ chức Đảng, hơn 2.000 đảng viên với các nội dung về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua kiểm tra, trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 150 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều hạn chế, do một số tổ chức Đảng còn lúng túng trong tổ chức thực hiện công tác giám sát chuyên đề, nhất là giám sát đối với đảng viên, kể cả cấp ủy cùng cấp.

Xã hội - Bí thư Xuân Anh: Đà Nẵng không có nạn 'chạy chức chạy quyền'

Bí thư Nguyễn Xuân Anh (phải) khẳng định Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra Đảng.

Chất lượng cũng như hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát tuy được nâng lên nhưng chưa tương xứng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng đảng viên vi phạm.

Phát biểu trong cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhận định, địa phương luôn giám sát, theo dõi cán bộ. Thường trực Thành ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại.

“Tinh thần của lãnh đạo thành phố là không bao giờ bao che. Có sai phạm phải xử lý nghiêm khắc, minh bạch”, Bí thư Xuân Anh nói.

Đồng chí Xuân Anh cũng dẫn giải sự cố chìm tàu du lịch mới đây, t

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.