The Diplomat ngày 2/7 đăng tải bài phân tích của tác giả Prashanth Parameswaran, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á, an ninh ngoại giao châu Á và chính sách của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương về vấn đề đối diện với thách thức quân sự mới từ Trung Quốc ở Biển Đông .
Đầu tuần này, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn tất việc cải tạo đảo phi pháp ở một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa (chủ quyền của Việt Nam - PV). Đây là sự thay đổi chiến lược của Bắc Kinh trong việc chuyển từ xây đảo trái phép sang xây dựng các cơ sở quân sự.
Tàu sân bay hạt nhân USS Geogre Washington hiện đang thực hiện sứ mệnh ở Biển Đông.
Hành động này cũng ngày càng đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như quyền lợi của Mỹ. Trong giai đoạn đầu tiên, Mỹ và các quốc gia ở Biển Đông đã làm rõ mục đích của Trung Quốc cũng như không thể "ngủ quên" trước âm mưu mới của Bắc Kinh.
Trong giai đoạn thứ hai, các quốc gia trong khu vực bao gồm Việt Nam sẽ phải đối diện với hành động leo thang quân sự của Trung Quốc. Không những ngăn Bắc Kinh tiếp tục hoạt động này mà các quốc gia láng giềng còn phải ngăn chặn những hành vi gây bất ổn của Bắc Kinh nhằm tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự.
Điều này cần tới một loạt các hành động, từ việc công khai các hoạt động của Bắc Kinh cho đến nhấn mạnh mối đe dọa quân sự ở Biển Đông để tạo ra sự gắn kết giữa các quốc gia tuyên bố chủ quyền.
Hải quân Việt Nam là một trong những lực lượng tuyến đầu trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc
Các quan chức Mỹ đã bắt đầu thực hiện những biện pháp này nhưng không còn nhiều thời gian do hiện