Bình Dương: Quán bar, siêu thị, karaoke được hoạt động trở lại theo các cấp độ

Bình Dương: Quán bar, siêu thị, karaoke được hoạt động trở lại theo các cấp độ

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 22/10/2021 | 21:39
0
Chiều 22/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản hỏa tốc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128.

Chiều 22/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản hỏa tốc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Trong đó, có nội dung đánh giá cấp tỉnh thuộc cấp độ 2 (vùng vàng); cho nhà hàng, quán ăn hoạt động lại ở "vùng xanh", "vùng vàng", "vùng cam".

Theo đó, căn cứ đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế Bình Dương, hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có xã thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ), toàn tỉnh hiện đánh giá ở cấp độ 2 (vùng vàng). Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã báo cáo đánh giá cấp độ của 91 phường, xã.

Tại Công văn số 5412/UBND-VX “Thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”, UBND tỉnh Bình Dương cho phép nhà hàng, quán ăn được hoạt động (bán tại chỗ) ở các vùng có cấp độ 1, 2 và 3. Tuy nhiên, các cơ sở này phải có phương án, cam kết và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định; thiết lập điểm kiểm dịch, quét mã QR; tuân thủ quy tắc 5K, tiêm vắc-xin, xét nghiệm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG.

Riêng đối với vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) chỉ được bán mang đi.

Sự kiện - Bình Dương: Quán bar, siêu thị, karaoke được hoạt động trở lại theo các cấp độ

Tỉnh Bình Dương chia các cấp độ dịch 1, 2, 3, 4 để cho các ngành nghề kinh doanh hoạt động. 

Karaoke, massage được hoạt động lại có điều kiện; cụ thể ở cấp độ dịch 1, 2, 3, các cơ sở kinh doanh, nhân viên/người phục vụ phải thực hiện đúng, đủ các yêu cầu, điều kiện, biện pháp an toàn về phòng, chống dịch theo quy định.

Phải tổ chức thực hiện và đảm bảo 100% người lao động, khách hàng sử dụng ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QR khai báo y tế.

Nếu là khách ngoài tỉnh, người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 7 ngày.

Ngoài ra, tuỳ từng vùng 1, 2, 3 mà quán karaoke, quán bar hoạt động theo công suất từ 60%, 50% và 30%, riêng cấp độ 4 không được hoạt động.

Bán vé số dạo, hàng rong được hoạt động ở vùng 1 và 2.

Về hoạt động nhà nghỉ, khách sạn, nghỉ dưỡng, UBND tỉnh Bình Dương cho phép vùng cấp độ 1, 2 hoạt động bình thường, vùng cấp độ 3 hạn chế và vùng cấp độ 4 ngừng hoạt động.

Sự kiện - Bình Dương: Quán bar, siêu thị, karaoke được hoạt động trở lại theo các cấp độ (Hình 2).

Buôn bán vé số cũng sẽ được hoạt động trở lại.

Về hoạt động xe khách, xe bus, taxi… UBND tỉnh Bình Dương giao Sở GTVT ban hành hướng dẫn cụ thể. Chiều cùng ngày, Sở GTVT đã có văn bản hướng dẫn, theo đó không yêu cầu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với hành khách (nội tỉnh, liên tỉnh) ở vùng 1, 2 và 3.

Về hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, UBND tỉnh Bình Dương cho phép ở vùng cấp độ 1 không hạn chế số lượng; vùng cấp độ 2 có điều kiện như nếu 90% số người tiêm đủ liều vắc-xin được tập trung 100 người trong nhà, ngoài trời được 200 người; vùng cấp độ 3 trong nhà 60 người, ngoài trời 120 người; vùng 4 trong nhà được 40 người, ngoài trời được 80 người…

Bình Dương: Phát hiện 18 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 6, 22/10/2021 | 18:42
Trong ngày 22/10, tỉnh Bình Dương phát hiện 18 ca ngoài cộng đồng. Tính đến nay, Tỉnh này đã ghi nhận hơn 227.000 ca nhiễm Covid-19.

Bình Dương ghi nhận thêm 54 ca Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 4, 20/10/2021 | 19:49
Tỉnh Bình Dương ghi nhận 492 ca nhiễm trong ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh này lên 226.845 ca.

Bình Dương: 9 địa phương có ca nhiễm, ghi nhận 27 ca cộng đồng

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:35
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng, có 450 ca trong khu phong toả và 27 ca ngoài cộng đồng.

Bình Dương: Phát hiện 41 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 2, 18/10/2021 | 18:30
Ngày 18/10, tỉnh Bình Dương ghi nhận 355 ca trong khu phong toả và 41 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.