Những cái chết được báo trước
Hàng giả là loại hàng hóa nguy hiểm, nhưng thuốc và thực phẩm chức năng giả là những loại sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người thì lại càng nguy hiểm hơn bởi nó ảnh hưởng đến tính mạng con người. Bệnh nhân điều trị mua phải thuốc giả không những không thể chữa được bệnh mà còn làm nó diễn biến xấu đi, có thể gây tử vong. Hiện nay chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng tại Việt Nam đã xảy ra không ít trường hợp ngộ độc do dùng phải thuốc giả, thuốc nhái. Đại diện cục Quản lý Dược (bộ Y tế) cho hay, chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2014, có tới 79 công ty dược và hơn 80 nhãn hàng dược, mỹ phẩm bị phát hiện vi phạm và xử phạt. Trong khi đó báo cáo năm 2014 của viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, cho thấy, qua công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm thuốc đã kiểm tra 40.711 mẫu thuốc, lấy và phát hiện 967 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng và 18 mẫu thuốc giả trong đó có 13 mẫu tân dược và 5 mẫu đông dược.
Thuốc giả ngày càng được sản xuất tinh vi, rất khó phân biệt và loại thuốc có sức tiêu thụ lớn trên thị trường, thường bị làm giả nhiều (trong đó, nhóm kháng sinh thông thường là phổ biến nhất). Các loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng đôi khi được “sản xuất” ra từ bột gạo có sử dụng chất bảo quản, phấn viết bảng, bê tông nghiền, thạch cao... nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh khi sử dụng. Những chất và hợp chất này không chỉ gây ra các phản ứng ngoài mong muốn mà trong trường hợp nặng có thể bị co giật, sốc phản vệ, thậm chí tử vong...
Các vụ án thuốc giả mà cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý.
Những con số nhức nhối
Theo đánh giá của phòng CSĐT tội phạm về quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP. Hà Nội, tình hình sản xuất, buôn bán thu