Bộ Tài chính “vô can” trong thương vụ thất thoát 800 tỷ ở PVN

Bộ Tài chính “vô can” trong thương vụ thất thoát 800 tỷ ở PVN

Nguyễn Xuân Lĩnh
Thứ 6, 23/02/2018 | 20:59
0
Việc góp vốn của PVN vào Oceanbank, quá trình thực hiện bộ Tài chính đã có những báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị PVN phải thực hiện đầy đủ các bước rà soát, thẩm định… nhưng các cá nhân có liên quan tại PVN đã bỏ qua các yêu cầu của Bộ này.

Theo kết luận điều tra của bộ Công an, vai trò, trách nhiệm của bộ Tài chính (BTC) chỉ rõ: Trong lần ban hành chủ trương góp vốn và góp vốn đợt 1, PVN có văn bản báo cáo, xin ý kiến của bộ Tài chính, đồng thời Văn phòng Chính phủ cũng có công văn đề nghị BTC có ý kiến về việc góp vốn của PVN vào Oceanbank để làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, BTC đã có công văn số 12144/BTC-TCDN ngày 7/10/2008 gửi Văn phòng Chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (nơi nhận có PVN), trong đó nêu “để đảm bảo tính hiệu quả đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần báo cáo rõ tình hình hoạt động của Oceanbank, đặc biệt là danh mục cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, cũng như việc trích lập các khoản dự phòng cho các hoạt động kinh doanh của Oceanbank, xác định giá trị thực hiện cổ phiếu của Oceanbank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư”.

Trong đợt 2 góp vốn, sau khi có công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị BTC có ý kiến về việc tham gia góp tăng vốn điều lệ tại Oceanbank của PVN, BTC đã có công văn số 12144, trong đó có nêu: “Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối nguồn vốn cho các dự án dầu khí, đặc biệt là các dự án trọng điểm dầu khí, trên cơ sở đó xác định nguồn vốn để đầu tư góp vốn vào Ngân hành Oceanbank. Việc đầu tư phải đảm bảo tính hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đã đầu tư. Trường hợp nguồn vốn không đủ để tham gia đầu tư góp vốn thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Oceanbank theo quy định hiện hành”

Cũng chính văn bản này của BTC là cơ sở để Văn phòng Chính phủ có công văn số 7119/VPCP-ĐMDN ngày 7/10/2010 gửi PVN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nội dung “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối vốn, trước hết bảo đảm vốn cho các dự án đầu tư thuộc ngành nhề kinh doanh, đặc biệt các dự án trọng điểm dầu khí… Trường hợp khó khăn về vốn thì không nhất thiết nắm giữ 20% vốn điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương”.

Đối với đợt 3 góp vốn, các cá nhân tại PVN hành vi làm trái khoảng 2, Điều 55, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; tuy nhiên các thủ tục để góp vốn, PVN khôn có báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như BTC.

An ninh - Hình sự - Bộ Tài chính “vô can” trong thương vụ thất thoát 800 tỷ ở PVN

Tài liệu điều tra đến nay, chưa có căn cứ xác định hành vi liên quan của các cá nhân tại BTC có dấu hiệu tội phạm (ảnh minh họa). 

Như vậy, với chức năng nhiệm vụ là quản lý vốn Nhà nước BTC đã có công văn gửi đến Văn phòng Chính phủ đồng thời gửi PVN. Ngoài ra, từ năm 2012 về sau, qua công tác thanh tra quản lý tài chính doanh nghiệp tại PVN và thực hiện đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012 - 2015, BTC đã có một số văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo PVN lộ trình thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản (trong đó có Oceanbank)… bằng hình thức đấu giá công khai.

Căn cứ vào kết quả điều tra nêu trên thấy: Liên quan đến việc gón vốn của PVN vào Oceanbank, quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, BTC đã có những báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo PVN phải thực hiện đầy đủ các bước rà soát, đánh giá, thẩm định để quyết định đầu tư góp vốn, đảm bảo hiệu quả, an toàn sử dụng vốn; tuy nhiên các cá nhân có liên quan tại PVN đã bỏ qua các yêu cầu, đề nghị của BTC, không báo cáo Thủ tướng Chính phủ và BTC trước khi thực hiện, làm trái quy định của Chính phủ, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả thiệt hại đối với toàn bộ số vốn góp của PVN tại Oceanbank.

Tài liệu điều tra đến nay, chưa có căn cứ xác định hành vi liên quan của các cá nhân tại BTC có dấu hiệu tội phạm. 

   
 

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT bộ Công an, vừa ký ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm. Bản kết luận điều tra đang được chuyển sang VKSND Tối cao để thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo đó, ông Đinh La Thăng và 6 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

 

"Thần tốc" kết luận điều tra vụ ông Đinh La Thăng có phạm luật?

Chủ nhật, 24/12/2017 | 10:25
Dư luận đặc biệt quan tâm việc Cơ quan điều tra bộ Công an chỉ sau 12 ngày khởi tố, bắt tạm giam đã có bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng có được thay đổi tội danh khi Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực?

Thứ 7, 23/12/2017 | 19:00
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên đến ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực, tội danh này sẽ không còn trong luật mới và thay thế bằng 9 tội danh.

Ông Đinh La Thăng đã gọi điện nhờ "hợp thức hóa" chủ trương "đổ" tiền vào OceanBank

Thứ 7, 23/12/2017 | 07:00
Do ký hợp đồng thỏa thuận với Hà Văn Thăm mà không thông qua HĐQT, sau khi bị cơ quan chức năng vào cuộc, ông Đinh La Thăng đã gọi điện nhờ các đồng sự ký xác nhận là có họp bàn với HĐQT về việc việc ký kết này.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.