Bộ trưởng bộ Y tế:

Bộ trưởng bộ Y tế: "Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn"

Thứ 3, 18/05/2021 | 20:39
0
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: “Trận chiến này hoàn toàn không đơn giản, chúng ta đang kiểm soát tình hình nhưng tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, ngơi nghỉ”.

Truy vết và cách ly hơn 3.800 F1

Chiều ngày 18/5, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của bộ Y tế đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết: Để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 29/4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 34 cuộc họp bàn phương án phòng chống dịch, cũng từ thời điểm đó đến nay đã có 119 văn bản liên quan đến phòng chống dịch được ban hành.

Hiện, Bắc Ninh đã rà soát được hơn 30.000 người lao động ở Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc. Tuy nhiên, ngay trong tối ngày 17/5 rất nhiều người Bắc Giang sang Bắc Ninh ở trong các khu nhà trọ, nhà người quen nên lực lượng truy vết khá khó khăn, vất vả để truy vết, giám sát hết những người Bắc Giang sang Bắc Ninh làm việc.

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã truy vết và cách ly hơn 3.800 F1 và khoảng hơn 30.000 trường hợp F2 liên quan đến 297 ca bệnh Covid-19; tỉnh đã chuẩn bị khoảng 600 giường bệnh sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời đã có phương án đảm bảo 1.500 giường điều trị trong trường hơp số ca bệnh gia tăng.

Về công tác điều trị, hiện có 2 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, hai ngày nay các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến bàn phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chuyển bệnh nhân nặng lên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương để điều trị.

Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết ngay từ khi có ca bệnh ở Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh đã đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Đội ngũ cán bộ của tỉnh đã rất nỗ lực để có thể giữ được tình hình đến nay.

Sự kiện - Bộ trưởng bộ Y tế: 'Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn'

Bà Đào Hồng Lan thông tin tại cuộc họp.

Bà Đào Hồng Lan cũng thông tin hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp với hơn 400.000 công nhân tại 21 tỉnh, thành phố. Do đó nếu dịch lan trong khu công nghiệp thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Liên quan đến yếu tố Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh rất lo lắng trong quản lý người lao động để khoanh các ổ dịch. Thực tế lo lắng của tỉnh đã thành hiện thực, đã có người Bắc Giang về Bắc Ninh và qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Cần điều trị tập trung bệnh nhân Covid-19, tránh rải "mành mành"

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay, chủng virus của Bắc Ninh là chủng Ấn Độ, giống chủng ở nhiều địa phương khác như Bắc Giang, Lạng Sơn, Nam Định.

"Trong đợt dịch thứ 4 này hầu như gặp nhiều chủng Ấn Độ ở các tỉnh thành, riêng tỉnh Hà Nam, Hải Dương không có do liên quan ca nhập cảnh về", GS.TS Đức Anh thông tin.

Về xét nghiệm, GS.TS Đức Anh đề xuất, với khu vực nguy cơ thấp, không cao, Bắc Ninh có thể dùng test kháng nguyên, khu vực nguy cơ cao nên dùng PCR để khẳng định. Trong nhà máy, cộng đồng nên định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 10% qua đó xác định tình hình dịch đang diễn biến như thế nào, để có phương án đối phó kịp thời.

Về công tác điều trị, với 297 ca Covid-19 nhưng tỉnh Bắc Ninh hiện đang rải ra điều trị tại 12 bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho rằng không nên rải ra như vậy mà cần tập trung lại; phân tầng điều trị khác nhau, để bệnh nhân nặng vào điều trị tại một địa điểm, bệnh nhân nhẹ điều trị riêng 1 địa điểm.

“Với các ca bệnh Covid-19 nặng, bệnh viện Bạch Mai đã cử chuyên gia đến Bắc Ninh cùng bác sĩ của tỉnh điều trị cho bệnh nhân; đồng thời hỗ trợ hội chẩn, điều trị từ xa. Tuy nhiên, để tăng cường năng lực điều trị cho tỉnh, chiều nay, bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 chuyên gia về hồi sức, chống đông, thận lọc máu về hỗ trợ tỉnh trực tiếp”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay.

Cũng liên quan đến công tác điều trị tại Bắc Ninh, Cục trưởng cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cảnh báo, nguy cơ BVĐK tỉnh Bắc Ninh cũng có thể lây nhiễm Covid-19 ngay trong bệnh viện nếu không quyết liệt trong phòng chống nhiễm khuẩn, thực hiện nghiêm bệnh viện an toàn chống dịch.

"Trong số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh có khoảng 10% bệnh nhân nặng. Từ thực tế này, chúng tôi khuyến cáo điều trị Covid-19 rất phức tạp, nguy cơ lây chéo. Do đó, tỉnh cần nghiên cứu ý kiến của chuyên gia bộ Y tế khuyến cáo về việc đưa bệnh nhân Covid-19 gộp lại điều trị, không rải "mành mành" như hiện nay”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cảnh báo.

Phải "đóng băng" ổ dịch Mão Điền

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo bộ trưởng, “trận chiến này hoàn toàn không đơn giản, chúng ta đang kiểm soát tình hình nhưng tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, ngơi nghỉ”.

Do đó, Bộ trưởng bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện theo Chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

Hiện, tỉnh chưa kiểm soát được toàn bộ ổ dịch ở xã Mão Điền, Thuận Thành- từ đó lây ra các địa phương khác trên địa bàn. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế đây là vấn đề đáng lo ngại, 2/18 thị trấn, xã của huyện Thuận Thành đã có ca bệnh của huyện Thuận Thành. Thời gian ngắn tại đây có mấy đám cưới, cỗ, tập trung đông người làm lây lan dịch ở Mão Điền rất lớn.

“Ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành vẫn là vấn đề cần hết sức quan tâm. Tiếp đến, nguy cơ xâm nhập của cộng đồng và khu công nghiệp là có. Nguy cơ này từ nhiều yếu tố: lao động, chuyên gia, số lượng người tập trung tại khu vực này rất lớn, trong khi đó biến chủng này lây rất nhanh, lây trong không khí, chỉ cần môi trường không có thông khí thì lập tức lây ngày thành chùm ca bệnh.

Vì thế, mục tiêu quan trọng của tỉnh là đảm bảo ngăn chặn dịch trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tối đa cho các khu công nghiệp, vì nếu để lây thì có thể nói rằng chúng ra sẽ rất vất vả. Bắc Giang đang rất vất vả. Khoanh được ổ dịch của Bắc Giang thì sẽ giảm được "sức nóng" cho Bắc Ninh và các tỉnh khác”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói và cho hay có thể trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát hiện thêm ca nhiễm ở cộng đồng, ở Mão Điền, ở huyện Thuận Thành.

“Tỉnh phải đặt ở mức độ cao nhất trong phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực. Phải “đóng băng” khu vực ổ dịch Mão Điền, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khi đã phong tỏa thì cần thực hiện nghiêm, nhà nào ở nhà nấy, chỉ ra khỏi nhà khi đi mua thực phẩm và nếu có vi phạm phải tiến hành xử phạt”, Bộ trưởng lưu ý.

Cũng theo Bộ trưởng bộ Y tế, trên địa bàn huyện Thuận Thành áp dụng Chỉ thị 16 nhưng phải nâng lên trên 16 (tức là 16 cộng). Khi khoanh những ổ dịch đó, chúng ta sẽ yên tâm để tăng tốc, đuổi kịp, chặn lại các ổ dịch khác, tập trung khống chế các ổ dịch khác. Nếu thực hiện giãn cách trên quy mô huyện, xã phường thì địa phương chủ động. Trừ khi địa phương áp dụng giãn cách trên toàn tỉnh thì phải báo cáo Thủ tướng.

Sự kiện - Bộ trưởng bộ Y tế: 'Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn' (Hình 2).

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhà máy Gortex thuộc khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trưa ngày 18/5.

Bộ Y tế điều chuyên gia, cấp xuất sinh phẩm hỗ trợ Bắc Ninh xét nghiệm

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần rà soát lại lực lượng chuyên gia, những người nhập cảnh trong thời gian qua để xét nghiệm cả kháng nguyên lẫn kháng thế. Rà soát lại tất cả người đến từ Bắc Giang nhất lại các huyện trọng điểm của tỉnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. “Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn trong phòng chống dịch”, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Thêm một lần nữa lưu ý tỉnh Bắc Ninh phải đảm bảo an toàn là trên hết cho các khu công nghiệp, đặt các khu công nghiệp trong tình trạng báo động, Bộ trưởng bộ Y tế đề nghị tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các công nhân 1 tuần 1 lần. Thực hiện thông khí trong các khu công nghiệp, tránh dùng điều hoà tổng, dùng quạt để thông khí.

Đồng thời, đối với các cơ sở y tế cũng phải thực hiện tổng tầm soát tại các khu vực có nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh.

Liên quan đến xét nghiệm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, bộ Y tế giao trường đại học Y Hà Nội hỗ trợ tỉnh trong việc lấy mẫu, xét nghiệm. Nếu tỉnh cần hỗ trợ thêm thì bộ Y tế sẽ điều thêm đơn vị khác.

Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh 10.000 mẫu sinh phẩm xét nghiệm, 2 triệu khẩu trang y tế; khẩu trang N95; máy thở theo nhu cầu của tỉnh; nếu tỉnh cần thêm thì Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ tiếp

Về vấn đề cách ly, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh nhất quán tối đa thực hiện cách ly tập trung F1.  Các mẫu F1 phải thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, tuyệt đối không thực hiện mẫu gộp để tránh khi phát hiện mẫu dương tính lại phải làm lại, phải truy vết lại.

Tỉnh cần tránh dễ dãi, lơ là trong cách ly F1. Trong trường hợp cần thiết có thể phối hợp nhờ Quân khu 1 giãn cách cách ly. Tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu cách ly.

Sự kiện - Bộ trưởng bộ Y tế: 'Làm sao để Bắc Giang yên thì Bắc Ninh mới ổn' (Hình 3).

Thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dich tại nhà máy Gortex thuộc khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Về thuốc điều trị theo đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng bộ Y tế cho biết đã giao cục Quản lý Dược trao đổi lại với địa phương để tháo gỡ.

“Về công tác điều trị, nếu tỉnh Bắc Ninh xin chuyển 2 ca nặng, Bộ Y tế nhận ngay, tuy nhiên theo chúng tôi, tỉnh nên giữ bệnh nhân lại điều trị, vì Bộ Y tế đã điều chuyên gia đầu ngành đến hỗ trợ”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng bộ Y tế cũng thông tin bộ Y tế quyết định thành lập bộ phận thường trực chống dịch tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng bộ Y tế làm tổng chỉ huy, cùng với địa phương chống dịch.

Thanh Lam

Tối 18/5: Ghi nhận 48 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang có 33 ca

Thứ 3, 18/05/2021 | 19:42
Tính từ 12h đến 18h ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận 48 ca mắc mới COVID-19 (BN4465-4512) tại Bắc Giang (33), Bắc Ninh (13), Điện Biên (1), Thái Bình (1).

Bộ trưởng bộ Y tế: Bắc Giang vẫn đối mặt tình trạng gia tăng ca nhiễm

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:39
Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng thời gian tới, Bắc Giang vẫn đối mặt với tình trạng gia tăng ca nhiễm.

Quản lý chặt chẽ hơn 6.000 người làm việc tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Thứ 2, 17/05/2021 | 20:02
Qua rà soát, Hà Nội có hơn 6.000 người làm việc tại Bắc Ninh và Bắc Giang, TP yêu cầu những người này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.