Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là nhân sự duy nhất được Bộ Chính trị giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước thay ông Trương Tấn Sang.
Phương án nhân sự này đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng XII quyết định.
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang là nhân sự duy nhất được Bộ Chính trị giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước thay ông Trương Tấn Sang.
Sau khi Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm ông Trương Tấn Sang, Tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Cũng trong chiều 31/3, Quốc hội thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Theo chương trình kỳ họp dự kiến, tân Chủ tịch nước sẽ chính thức được bầu và ra mắt, tuyên thệ vào ngày 2/4 tới.
Cũng giống như các chức danh chủ chốt khác, Chủ tịch nước sẽ được Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Đại tướng Trần Đại Quang sinh năm 1956 tại Ninh Bình, là GS.TS Luật học, từng có 40 năm công tác trong ngành công an, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XI và XII và là đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Trước khi giữ chức Bộ trưởng Công an năm 2011, ông từng kinh qua nhiều vị trí ở Tổng cục An ninh, Bộ Công an, rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2006. Một năm sau khi giữ chức Bộ trưởng Công an, ông Trần Đại Quang được phong hàm đại tướng.
D.Thu