Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP lý giải nguyên nhân tăng giá xăng dầu

Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP lý giải nguyên nhân tăng giá xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2013 | 21:34
0
Theo bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, việc tăng giá xăng dầu vừa qua là do giá bán ở nước ta đang thấp hơn giá cơ sở.

Từ 20h ngày 28/3, theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công thương, giá bán xăng dầu trên cả nước bắt đầu tăng từ 362 đến 1.430 đồng/lít, đẩy giá bán lẻ xăng A92 lên mức cao kỷ lục: 24.580 đồng/lít.

Trả lời về vấn đề tăng giá xăng dầu vừa diễn ra, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta đã rất nhiều lần bàn về giá xăng dầu và hiện nay việc kiểm soát, điều hành giá xăng dầu được Bộ Công thương, Bộ Tài chính thực hiện một cách rất chặt chẽ, nghiêm túc theo Nghị định 84 của Chính phủ..

Tiêu dùng & Dư luận - Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP lý giải nguyên nhân tăng giá xăng dầu"Ngày hôm qua, liên Bộ Tài chính và Công thương đã thống nhất điều chỉnh tăng giá xăng dầu theo Nghị định 84. Hiện nay, giá xăng dầu nước ta thấp hơn so với các nước xung quanh và thế giới. Đương nhiên, khi giá xăng dầu nước ta thấp hơn các nước xung quanh thì tình trạng buôn lậu sẽ xảy ra nhưng việc tăng giá xăng dầu lần này không phải xuất phát từ việc buôn lậu xăng dầu", Bộ trưởng Đam nói.

Theo bộ trưởng Đam: "Nguyên nhân tăng giá xăng dầu lần này là do hiện nay, giá xăng dầu nước ta đang bán thấp hơn mức giá cơ sở. Trong khi đó quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết khả năng. Nếu cứ để mức giá như hiện nay, thì sẽ phải bù ngân sách ra để bình ổn giá nhưng chúng ta thống nhất  không thể nào lấy ngân sách bù vào được".

Cũng theo bộ trường Đam, cách đây hơn một tháng, khi giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, liên bộ Tài chính - Công thương đã đề xuất tăng giá xăng dầu và nhiều ý kiến cho rằng, không thể không tăng giá xăng dầu nhưng Thủ tướng Chính phủ đã quyết định không tăng giá xăng dầu để bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, hơn thế là không gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp.

"Bây giờ đến lúc tình hình không thể không điều chỉnh, quỹ bình ổn sử dụng hết khả năng, dù giá xăng dầu thế giới đi xuống nhưng chúng ta đang bán thấp hơn giá cơ sở, do vậy chúng ta điều chỉnh tăng", Bộ trưởng Đam khẳng định.

Giải thích thêm về việc tăng giá xăng dầu, bà Nguyễn Thị Mai, thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, quan điểm điều hành của Chính phủ và liên Bộ Tài chính - Công thương luôn luôn phải hài hoà lợi ích của người dân, nhà nước, doanh nghiệp.

Bà Mai cũng nhấn mạnh, liên Bộ Tài chính - Công thương không tính đến việc giảm thuế nhập khẩu với mặt hàng này để bù lỗ cho doanh nghiệp xăng dầu. Hiện nay mức thuế nhập khẩu mặt hàng này so với barem thuế là đã thấp hơn (hiện áp mức thuế với mặt hàng xăng dầu là 10% so với  mức thuế thông thường là 20%), do vậy không thể giảm thuế để bù lỗ cho doanh nghiệp nữa.

Về việc, công khai quỹ bình ổn xăng dầu, bà Mai cho biết, trong toàn bộ quá trình sử dụng quỹ bình ổn giá, liên bộ đều thực hiện công khai, minh bạch. Tuy nhiên, về những số liệu cụ thể thì bà Mai xin ghi nhận và thời gian tới sẽ công khai, minh bạch hơn.

Theo TTVN

Giá xăng bán lẻ ở đâu rẻ nhất thế giới?

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:50
Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang phải vật lộn với tình trạng giá xăng nhiên liệu leo thang thì vẫn có không ít quốc gia đang là "thiên đường" với mức giá xăng bán lẻ chưa tới 1 USD mỗi lít, tờ Christian Science Monitor cho biết.

Giá xăng tăng kỷ lục gây tranh cãi

Thứ 6, 29/03/2013 | 10:43
Tối qua (28/3), giá xăng trong nước đã chính thức tăng với mức điều chỉnh tối đa 1.430 đồng/lít.

Những quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới (2)

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:30
Malaysia và Indonesia là hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách 10 quốc gia có giá xăng dầu rẻ nhất trên thế giới.

Doanh nghiệp xăng dầu lại 'hát điệp khúc lỗ'

Thứ 4, 20/02/2013 | 14:52
Sáng nay (20/2), đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khu vực phía Nam cho biết: Hiện xăng đang lỗ 1.800 đồng/lít, trừ sử dụng Quỹ bình ổn 1.000 đồng còn lỗ 800 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.