Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng, tôi nhìn cũng bức xúc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng, tôi nhìn cũng bức xúc

Dương Thị Thu
Thứ 3, 22/05/2018 | 14:44
0
Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, ông rất bức xúc khi nhìn những hình ảnh về vụ bạo hành trẻ mầm non dã man ở Đà Nẵng.

Thông tin về vụ bạo hành trẻ mầm non dã man ở Đà Nẵng đã đến với Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Sáng 22/5, bên hành lang phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có quan điểm khi PV đặt câu hỏi về vụ việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ em ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, về mặt quản lý Nhà nước, Bộ đã có những chỉ đạo sát sao, nhất là việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để mở trường, lớp, điều kiện để hoạt động, tiêu chuẩn, tiêu chí của giáo viên. Bên cạnh đó còn có các quy định về đạo đức của nhà giáo, kế hoạch thanh, kiểm tra để đảm bảo điều kiện cơ bản.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, phần lớn các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục khác hoạt động tốt. Tuy nhiên, xuất hiện một số cơ sở, một số giáo viên, học sinh có biểu hiện không đúng với quy định. Thậm chí, có dấu hiệu đi ngược lại quy định, thuần phong mỹ tục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Vụ bạo hành trẻ ở Đà Nẵng, tôi nhìn cũng bức xúc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rất bức xúc về vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng.

 “Vừa rồi, Bộ trưởng đã có chỉ thị chấn chỉnh ngay, triệu tập các giám đốc sở để bàn những vấn đề nóng của ngành. Không phải chúng tôi đợi báo chí phát hiện mới triển khai”, Bộ trưởng nói.

“Thực tế, Bộ, Sở đã làm rất nhiều việc nhưng cũng không hết. Đâu đó vẫn có nảy sinh vấn đề”, Bộ trưởng nói và khẳng định: “Quan trọng là ngay sau khi nảy sinh, chúng tôi đã xử lý ngay, dứt khoát”.

Theo đánh giá của Bộ trưởng, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên cũng có trường mầm non, đặc biệt mầm non tư thục hoạt động chưa tốt.

“Có những cô có phản ứng đáng phê phán, thậm chí là vô nhân tính. Tôi rất bức xúc với hành động của cô giáo bạo hành trẻ mầm non ở Đà Nẵng. Các cơ sở xảy ra hành vi như vậy dứt khoát phải đình chỉ hoạt động. Các cô, thầy có hành động bạo hành trẻ như cô giáo ở Đà Nẵng nhất định phải cho ra khỏi nghề. Hành động đó không chỉ là không sư phạm, thậm chí ở đây là vô nhân tính. Bản thân tôi nhìn các hình ảnh đó, tôi cũng rất bức xúc”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

“Đây là nhóm trẻ tư thục, xã phường cấp phép. Chính vì thế, khâu thanh kiểm tra của các phòng, sở Giáo dục và Đào tạo phải rất sát sao. Việc này đã được phân cấp rõ ràng cho tỉnh. Tỉnh phân cấp cho huyện, xã, phường”, Bộ trưởng Nhạ thông tin.

Theo Bộ trưởng, trách nhiệm để xảy ra các vụ bạo hành trước hết ở các địa phương. Cụ thể là xã, phường cấp phép cho cơ sở mầm non tư thục hoạt động. Đặc biệt là giám sát về điều kiện giáo viên không chuẩn, sau đó đến cấp quản lý tiếp theo.

“Đặc biệt là khâu giáo viên, nếu đáp ứng các yêu cầu cơ bản, đạt chuẩn sẽ hạn chế rất nhiều các vụ việc bạo hành trẻ”, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Vị “Tư lệnh” ngành Giáo dục cũng thông tin thêm với báo chí, vấn đề về trẻ mầm non, nhóm trẻ tư thục, cách đây 6-7 tháng, Bộ đã có khảo sát và có chỉ thị, chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man

Thứ 2, 21/05/2018 | 22:31
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký 2 văn bản yêu cầu làm rõ về việc bạo hành trẻ. Trong khi đó, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho những trẻ học ở cơ sở mầm non này đến trường.

Đà Nẵng: Thông tin mới nhất vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man

Thứ 2, 21/05/2018 | 17:54
Chiều 21/5, ông Ngô Chính Công, Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết đã quyết định tạm đóng cửa nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Đà Nẵng: Đang làm rõ nghi vấn bảo mẫu bạo hành trẻ dã man

Thứ 2, 21/05/2018 | 14:50
Người phụ nữ mặc đầm sọc đen trắng nắm đầu và mặt 1 đứa trẻ còn mặc tã, xách lên khỏi mặt đất. Cũng người này vừa đút ăn, vừa đánh vào mặt trẻ.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...