Bức ảnh tiết lộ loại tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên

Bức ảnh tiết lộ loại tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 23/08/2017 | 18:30
0
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên vừa công bố một bức ảnh trong chuyến thăm của ông Kim Jong -un tới Học viện Khoa học Quốc phòng. Điều đáng nói, có thể qua bức ảnh đã rò rỉ thông tin về một loại tên lửa mới của Bình Nhưỡng.

Bay xa và khó phát hiện hơn?

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA hôm nay 23/8 đã công bố một số hình ảnh trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng. Một bức ảnh trong đó cho thấy có một sơ đồ tên lửa mang tên “Pukguksong-3", bên cạnh đó là một bức ảnh khác khó nhìn hơn, nhưng thấy được dòng chữ “Hwasong”.

Thế giới - Bức ảnh tiết lộ loại tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên

Sơ đồ tên lửa Pukguksong-3 được nhìn thấy trong bức ảnh do KCNA công bố hôm 23/8.

 

Theo Michael Duitsman, chuyên gia tại trung tâm Nghiên cứu phi hạt nhân hóa, ông chưa từng thấy loại tên lửa “Pukguksong-3” trước đây.

Theo dự đoán của ông, loại tên lửa này có thể sẽ bay được xa hơn và được phóng từ bệ phóng di động. Do đó, nó cũng khó bị phát hiện hơn.

Vào tháng 8/2016, Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-1. Tới tháng 2/2017, Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa mặt đất Pukguksong-2. Cả hai loại tên lửa trên được cho là tầm trung, có khả năng vươn tới Nhật Bản, cùng các căn cứ Mỹ tại đây, nhưng không thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Sản xuất thêm đầu đạn ICBM

Hãng KCNA cũng cho biết, trong chuyến thăm tới Học viện Khoa học Quốc phòng, ông Kim Jong-un đã đề nghị đơn vị chuyên phát triển tên lửa này tiếp tục sản xuất động cơ và đầu đạn tên lửa.

“Ông ấy đã yêu cầu sản xuất thêm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và đầu đạn tên lửa”, KCNA viết.

Hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên đã đạt được công nghệ cần thiết để giúp đầu đạn tên lửa đạn đạo chịu được nhiệt độ cao trong quá trình hồi quyển hay chưa, dù phía Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã làm được.

Theo KCNA, quá trình sản xuất bao gồm các công đoạn như dệt sợi carbon, lắng đọng các hợp chất hóa học và lắng đọng chất lỏng ở áp suất cao.

Thế giới - Bức ảnh tiết lộ loại tên lửa chưa từng thấy của Triều Tiên (Hình 2).

Thời gian qua, giới quan sát đã chứng kiến những màn đấu khẩu quyết liệt giữa Mỹ và Triều Tiên.

 

Những căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí của Triều Tiên tiếp tục nóng lên trong năm nay, khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng Bảy.

Mỹ chỉ trích gay gắt hành động của Bình Nhưỡng, sau đó cả hai phía đã có những cuộc “khẩu chiến” gay gắt trên truyền thông.

Căng thẳng càng được đẩy lên cao khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Phía Bình Nhưỡng cho rằng, cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Trên thực tế, năm nay cũng là năm đầu tiên Seoul và Washington đưa nội dung chống chiến tranh hạt nhân vào sự kiện diễn tập này.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, cuộc tập trận không nhằm mục đích gây căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên mà nó được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Xem thêm: TT Trump: Ông Kim Jong-un bắt đầu tôn trọng nước Mỹ

D.T

Tập trận Mỹ-Hàn lần đầu có nội dung chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân

Thứ 4, 23/08/2017 | 14:00
Hãng tin Nga cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận trong đó có nội dung chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân.

Triều Tiên bất ngờ cảnh báo Australia về "hành động tự sát"

Thứ 3, 22/08/2017 | 10:54
Ngay sau tuyên bố Australia sẽ cử quân trả đũa ngay lập tức nếu Triều Tiên tấn công nước Mỹ, Bình Nhưỡng đã có lời đáp trả thâm thúy.

Kênh liên lạc bí mật "ngoài nóng trong lạnh" giữa Mỹ và Triều Tiên

Thứ 2, 21/08/2017 | 19:00
Mặc dù đưa ra những tuyên bố đe dọa hùng hồn gửi đến nhau, kênh đối thoại ngầm giữa Mỹ và Triều Tiên có vẻ diễn ra hết sức nghiêm túc.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.