Bùng nổ trào lưu du lịch nước ngoài dịp cuối năm

Bùng nổ trào lưu du lịch nước ngoài dịp cuối năm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 01/12/2017 | 12:05
0
Những năm gần đây, xu hướng đi du lịch nước ngoài vào dịp cuối năm ngày càng tăng. Nắm bắt tình hình đó, các công ty du lịch đã đồng loạt đưa ra các chương trình giảm giá tour, tặng khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Vợ chồng anh Trần Nam Ninh (huyện Nhà Bè, TP.HCM) vừa đi du lịch Brunei về tuần trước, theo tour của một hãng lữ hành. “Mình đi theo tour là hành trình 4 ngày 3 đêm với đầy đủ các hình thức tham quan dã ngoại và nghỉ dưỡng. So ra, giá còn thấp hơn du lịch trong nước nữa. Đặc biệt là cách phục vụ của họ rất tận tình”, anh Ninh cho biết.

Trên thực tế, trào lưu đi du lịch nước ngoài đã bùng nổ trong vài năm trở năm lại đây. Một hãng lữ hành lớn tại TP.HCM cũng thừa nhận, trong cơ cấu khách, tỷ lệ đi du lịch nước ngoài chiếm gần 70%.

Vì thế, vào những dịp cao điểm, dịp nghỉ lễ cuối năm từ tháng 11, các hãng lữ hành luôn phải chốt khách và khóa sổ sớm các tour đi nước ngoài, đặc biệt là các tour giá hấp dẫn dưới 10 triệu đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Bùng nổ trào lưu du lịch nước ngoài dịp cuối năm

Du lịch nước ngoài thu hút khách Việt nhờ chất lượng phục vụ.

Chẳng hạn, Hàn Quốc đã đón hơn 250.000 lượt khách Việt Nam sang du lịch năm 2016, tăng 58% so với năm 2015. Với Nhật Bản, chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 2012-2016, số lượng khách Việt đi du lịch Nhật tăng gấp 4 lần và đạt hơn 230.000 lượt vào cuối năm ngoái.

Tại thị trường Đài Loan, nhờ có sự góp mặt của 7 hãng hàng không, với hơn 220 chuyến bay giữa hai nước, chỉ trong tháng 1, 2/2017, hơn 40.000 du khách Việt Nam đã đến đây, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2016. Chưa kể, Campuchia cũng thu hút khoảng 1 triệu, Thái Lan khoảng 830.000 lượt khách Việt đến các nước này vào năm ngoái.

Giáng sinh, Tết được xem là dịp cao điểm của thị trường du lịch trong năm nên hầu hết các công ty du lịch đều có mức giảm giá mạnh. Theo ghi nhận, vừa qua, các công ty Saigontourist, Vietravel... đều có lượng du khách đăng ký tour tăng. Các hãng đều nhận định lượng khách đăng ký tour Giáng sinh và Tết dương lịch năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại nhiều công ty du lịch, khách hàng đa phần lựa chọn các tuyến có thời gian dao động từ 3-5 ngày cho các tour du lịch trong nước và các tuyến thị trường gần. Với các tour nước ngoài ngắn ngày đi Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore... là những lựa chọn hàng đầu của du khách muốn trải nghiệm không khí đón Giáng sinh và năm mới ở một miền đất khác.

Tiêu dùng & Dư luận - Bùng nổ trào lưu du lịch nước ngoài dịp cuối năm (Hình 2).

Khách du lịch Việt thích thú tại Brunei.

Thậm chí trong năm nay, nhiều tour đến các quốc gia như Brunei, Indonesia,… cũng đang chứng tỏ sức hút mới mẻ của các thị trường này.

Ông Trần Giang San, đại diện Royal Brunei Airlines tại Việt Nam cho biết: “Khách hàng có xu hướng chọn những tour đi các nước trong khu vực Đông Nam Á vì giá mềm, không cần xin visa. Nhiều lễ hội cuối năm, hoạt động mua sắm, giải trí hấp dẫn và sôi động cũng chính là sức hút của những điểm đến này”.

Brunei bật đèn xanh cho ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh đầu tiên

Thứ 4, 04/05/2016 | 06:46
Trung Quốc đang dùng "củ cà rốt" kinh tế để chia rẽ sự đồng nhất của khối ASEAN về vấn đề Biển Đông,

Ma trận tour du lịch nước ngoài, lộ chiêu trò đánh lận con đen

Thứ 7, 13/06/2015 | 06:30
Dù bị cấm tổ chức cho các đoàn khách du lịch đi nước ngoài, thế nhưng công ty TNHH TMDV Hoàng Thái Dương vẫn biến tướng hoạt động, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để bán tour.

7 lý do bạn nên du lịch nước ngoài tháng 12

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:05
Thăm các khu chợ đón giáng sinh ở Đức là trải nghiệm khó quên cho mùa đông năm nay.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.