Cà Mau: Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

Cà Mau: Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 01/12/2017 | 16:54
0
Ngày 1/12, sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, với chủ đề: “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đã đến dự.

Theo đó, chủ đề tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2017 là “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Mục tiêu 90-90-90 được hiểu là đến năm 2020, có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Hồng Quân nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp làm giảm tỉ lệ nhiễm và lây truyền HIV bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV và thực hiện nhiệm vụ cung cấp bơm kim tiêm sạch; phân phát, hướng dẫn sử dụng bao cao su; giới thiệu các đối tượng có hành vi nguy cơ cao tới các dịch vụ hỗ trợ tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng virus, nhằm cải thiện cuộc sống, phục hồi sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Xã hội - Cà Mau: Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

Diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh Cà Mau có 3.210 người nhiễm HIV còn sống, có 1.155 người chuyển sang AIDS còn sống và 440 người đã tử vong. Người nhiễm HIV hiện nay chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi 20-29, đường lây chính là qua quan hệ tình dục không an toàn; tỉ lệ người nhiễm nam và nữ gần bằng nhau.

Điều tra nghi vấn Phó Chánh văn phòng Huyện ủy ở Bạc Liêu tự tử

Thứ 6, 01/12/2017 | 07:30
Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân Phó Chánh văn phòng Huyện ủy nghi tự tử trong phòng Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Điều tra nghi án Phó Chánh văn phòng Huyện ủy tự tử

Thứ 4, 22/11/2017 | 14:24
Vị Phó chánh văn phòng ở Bạc Liêu nghi có ý định tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Cà Mau, Bạc Liêu khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Thứ 4, 01/11/2017 | 21:36
Ngày 1/11, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và ATNĐ đang tăng tốc vào Biển Đông.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.