Các tỉnh Trung Bộ đối diện với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài

Các tỉnh Trung Bộ đối diện với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài

Chủ nhật, 21/07/2019 | 09:17
0
Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, ngày 21/7, nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở các tỉnh Trung Bộ với thời gian nắng kéo dài từ 10-18 giờ, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Theo TTXVN, phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có mây, trời nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, đồng bằng và trung du 27-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, đồng bằng và trung du 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tin nhanh - Các tỉnh Trung Bộ đối diện với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài

Tình trạng nắng nóng còn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Ảnh minh họa từ internet

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Báo Hà Tĩnh cho hay, theo ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (21/7), do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đưa ra cảnh báo: Đợt nắng nóng này khả năng còn kéo dài đến hết tháng 7; có thể từ ngày 25/7 nắng nóng có xu hướng giảm, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Do nắng nóng kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng, cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư rất cao. Ngoài ra, tình trạng khô hạn và thiếu nước có khả năng xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ,C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong bên đường giữa trời nắng nóng

Thứ 4, 10/07/2019 | 20:52
Khi thấy người đàn ông nằm bên đường, người dân nghĩ rằng là người lang thang đang ngủ. Tuy nhiên, sau vài giờ đồng hồ, người này giãy giụa bất thường rồi tử vong.

Nắng nóng kéo dài, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô cũng tăng đột biến

Thứ 4, 10/07/2019 | 10:54
Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi lên đến hơn 40 độ C.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.