Campuchia tăng cường tuần tra, giám sát quanh trụ sở đảng CNRP

Campuchia tăng cường tuần tra, giám sát quanh trụ sở đảng CNRP

Thứ 4, 14/09/2016 | 14:29
0
Binh lính thuộc Lực lượng Cảnh vệ Thủ tướng Campuchia sẽ tăng cường xuất hiện hàng đêm tại trụ sở của phe đối lập ở Phnom Penh.

Theo The Phnom Penh Post, căng thẳng chính trị đang tiếp tục gia tăng sau khi lực lượng quân đội và cảnh sát Campuchia tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Hun Sen, người đã cảnh báo sẽ phá vỡ kế hoạch “tuần hành trên diện rộng” của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Thế giới - Campuchia tăng cường tuần tra, giám sát quanh trụ sở đảng CNRP

Những chiếc xe chở binh lính có vũ trang quanh trụ sở của đảng đối lập CNRP vào đêm 13/9. (Ảnh: Ma Chettra)

Trước đó, đảng CNRP tỏ ra không nhượng bộ và đã vận động những người ủng hộ xuống đường vào ngày 16/9 tới nhằm phản đối các vụ việc pháp lý liên quan tới những thành viên và lãnh đạo cấp cao của đảng này.

Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Hun Sen cảnh cáo sẽ “hoàn toàn không” cho phép diễn ra bất kỳ cuộc biểu tình, tuần hành nào của lực lượng đối lập, nhiều xe tải và binh lính có vũ trang thuộc Lực lượng Cảnh vệ Thủ tướng đã được triển khai tại trụ sở của đảng đối lập CNRP vào giữa đêm hôm qua.

Những chiếc xe này đã dừng lại khoảng 30 phút trước tòa nhà của trụ sở CNRP. Tại đây, ông Kem Sokha, Phó chủ tịch CNRP, đang tạm trú ẩn để chống lại án phạt 5 năm tù do có liên quan tới một vụ mua bán dâm. Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi quanh khu vực trên, thậm chí tàu quân đội cũng neo ở sông Bassac, gần trụ sở phe đối lập.

Tướng Hing Bun Heang, Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng cho rằng đơn vị này “có quyền duy trì an ninh”, đồng thời ông cảnh cáo rằng việc vây hãm sẽ tiếp tục được thực hiện nếu kế hoạch “vô tổ chức” và “không an toàn” của CNRP vẫn tiếp diễn.

“Không chỉ đêm hôm qua, mà đêm nay, ngày mai, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục bao vây. Hành động nằm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự công cộng cho người dân”, ông Hing Bun Heang nói.

Trong khi đó, Phay Siphan, người phát ngôn của chính phủ Campuchia, gọi kế hoạch của CNRP là “một cuộc nổi loạn”.

Ông Chum So

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.