Liên quan đến hình ảnh học sinh đi trên thủy tinh tại một trường THCS tại Hà Nội được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội những ngày qua, PV báo Người Đưa Tin đã vào cuộc xác minh.
Trao đổi với PV, bà Hoài Anh – một cán bộ của Trung tâm Đào tạo tư vấn & Phát triển ABA cho hay, bức ảnh chụp học sinh đi trên thủy tinh mà báo Người Đưa Tin đăng tải được chụp trong buổi học mà trung tâm này phối hợp với Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) dạy cho các em học sinh tại trường này. Thời gian là vào ngày thứ 7 và Chủ nhật (22-23/8) vừa qua.
Hình ảnh học sinh đi trên thủy tinh gây tranh cãi
Theo bà Hoài Anh, thực tế, có nhiều trung tâm khác cũng áp dụng bài tập này. Từ trước khi có bức ảnh chụp tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương thì cũng đã có rất nhiều hình ảnh, video quay về bài tập trải nghiệm này tại các đơn vị khác rồi. Cho nên, đây không phải là chuyện gì quá mới và lạ lẫm.
Liên quan đến bài tập trải nghiệm đi trên thủy tinh mà mà trung tâm này thực hiện mới đây, bà Hoài Anh nói: “Nếu chỉ nhìn những hình ảnh ấy không thì nhiều người cảm thấy rất sốc. Tuy nhiên, khi thực hiện bài tập trải nghiệm này, điều chúng tôi quan tâm đầu tiên đó là sự an toàn. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng đưa ra khuyến cáo là học sinh không được phép tự ý thử".
Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương trong một tiết học thể chất
Vị này cũng cho biết, các mảnh thủy tinh đều được chọn lọc, là những mảnh thủy tinh dầy, đã được mài hết cạnh. Trong đó cũng có những mảnh thủy tinh nhỏ nhưng đã để lọt ở dưới. Các mảnh thủy tinh qua mỗi lần học đều được ngâm cồn để vệ sinh sạch sẽ. Ý nghĩa của bài tập này là để giúp các con vượt qua nỗi sợ hãi và tự tin đối mặt với sợ hãi.</