Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội

Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 16/09/2020 | 15:50
0
Khách sạn đón khách lưu trú sẽ được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên, những công dân thực hiện cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày thứ 1 và ngày thứ 12) và được đo thân nhiệt liên tục hàng ngày.
Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội

Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La nằm tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội là 1 trong số 8 khách sạn đã được đăng ký làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 2).

Hiện tại, khách sạn có tất cả 149 phòng trong đó 140 phòng dành cho khách lưu trú và 9 phòng dành cho nhân viên. Giá phòng thường là 1,2 triệu đồng/ngày, phòng VIP là 2 triệu đồng/1 ngày, bao gồm ăn sáng.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 3).

Trước khi đón khách lưu trú đến cách ly, công tác phun khử khuẩn và vệ sinh được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 4).

Những công dân thực hiện cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày thứ 1 và ngày thứ 12) và được đo thân nhiệt hằng ngày. Toàn bộ công việc này sẽ do các cán bộ y tế quận Hà Đông thực hiện.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 5).

Lối đi vào khu cách ly được nhân viên phun khử khuẩn hàng ngày.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 6).
Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 7).

Hiện tại chỉ có duy nhất 1 lối đi vào khu cách ly tại khách sạn Mường Thanh.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 8).

Được biết, giá phòng hiện tại cho người cách ly đã rẻ hơn khoảng 30% để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 9).

Đối với bữa trưa và bữa tối thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng thực khách lưu trú để phục vụ.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 10).

Nhân viên của khách sạn phục vụ vòng trong cũng được cách ly theo quy định để đảm bảo công tác phòng dịch.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 11).

Từng xuất ăn sẽ được nhân viên khách sạn mang đến tận phòng đưa cho khách lưu trú, đối với khách lưu trú mới sẽ để đồ ăn ở cửa và gọi khách ra lấy.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 12).

Ngoài ra, tại khách sạn Mường Thành còn lắp đặt 2 phòng y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 13).

Công tác đảm bảo an toàn cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới tại khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (quận Hà Đông) cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 14).

Toàn bộ nhân viên được đeo khẩu trang và trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 15).

Toàn bộ khách sạn cũng chỉ còn 1 lối đi duy nhất.

Tin nhanh - Cận cảnh hoạt động của khách sạn được chọn làm nơi cách ly ở Hà Nội (Hình 16).

Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, nhu cầu cách ly tại các khách sạn trong thời gian tới là rất lớn. Mỗi tuần, Hà Nội có thể đón 2.000 người từ nước ngoài nhập cảnh vào thành phố. Do đó, các sở, ngành cần phối hợp để lên phương án cách ly phù hợp.

Đi thăm đồng, 3 ông cháu ngã xuống kênh tử vong thương tâm

Thứ 4, 16/09/2020 | 09:38
Sáng ngày 16/9, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hoà cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 3 ông cháu ngã xuống kênh tử vong trong lúc đi thăm đồng.

"Thót tim" chinh phục đường lên đồi Móng Ngựa - Mù Cang Chải

Thứ 4, 16/09/2020 | 10:00
Đồi Móng Ngựa nằm ở bản Sáng Nhù, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) là địa điểm tuyệt đẹp thu hút khách du lịch khi đặt chân lên Mù Cang Chải. Dù đoạn đường có gần 2km nhưng hiểm trở khiến cho các du khách phải "thót tim".
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.