Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Thứ 3, 02/02/2021 | 20:54
0
Hằng trăm công nhân cùng nhà thầu đang làm việc cật lực suốt 14 tiếng mỗi ngày, nhằm đảm bảo bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương đi vào vận hành trước 8/2.
Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 3 tại Hải Dương được thi công tại khuôn viên Trung tâm Thực hành Thực nghiệm của trường Đại học Sao Đỏ -cơ sở 2 (TP. Chí Linh) với tổng diện tích mặt bằng là 5.200m2. Được biết, hiện cơ sở vật chất của khu vực này bị xuống cấp, hư hỏng và thiếu thốn trầm trọng, do vậy, từ ngày 31/1, Tập đoàn Sun Group đã ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trước khi lắp đặt trang thiết bị cho BVDC.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 2).

Những hạng mục đầu tiên của Bệnh viện Dã chiến số 3 đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút. Toàn bộ khu nhà 3 tầng được thay áo mới, phủ sơn trắng, dọn vệ sinh xung quanh, nền nhà được sửa chữa, lát gạch mới; các vách ngăn phòng bệnh được lắp đặt kiên cố…

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 3).

Các công đoạn thi công được làm khép kín và theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục, đảm bảo mặt bằng sạch đẹp, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các trang thiết bị của Bệnh viện Dã chiến được vận chuyển từ Tiên Sơn (Đà Nẵng) ra Hải Dương.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 4).

Trong sáng ngày 2/2, những chuyến xe đầu tiên chở trang thiết bị của bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) gồm giường, tủ, quạt… dành để chi viện cho Hải Dương đã “cập bến” Trung tâm Thực hành Thực nghiệm trường Đại học Sao Đỏ- Cơ sở 2 (Chí Linh).

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 5).

Toàn bộ CBNV và lực lượng nhân công được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc tại khu vực thi công. Hai chốt kiểm tra phòng dịch được thiết lập tại trường ĐH Sao Đỏ-cơ sở 2 để đảm bảo an toàn tối đa trong phòng ngừa dịch.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 6).

Để đảm bảo cho bệnh viện Dã chiến Hải Dương, chiều 2/2, Tập đoàn Sun Group tiếp tục điều động thêm nhân sự từ Đà Nẵng- những người có kinh nghiệm thi công Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn ra Hải Dương, để tham gia thi công, lắp đặt bệnh viện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn khắt khe mà Bộ Y tế đặt ra.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 7).

Các công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo sớm đưa Bệnh viện dã chiến số 3 tại Hải Dương đi vào hoạt động.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 8).

Đoạn đường đá dăm phủ đầy cỏ gần khu nhà đã được đổ bê tông, để đảm bảo lối ra vào Bệnh viện dã chiến được sạch đẹp, thuận tiện.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 9).

Thông tin với phóng viên, anh Phạm Hoàng Tuấn-Trưởng Ban QLXD Vùng Thủ đô (Sun Group) chia sẻ. “Chúng tôi chấp nhận dấn thân vào nơi tâm dịch, chỉ mong bệnh viện dã chiến xong sớm ngày nào tốt ngày đó để hỗ trợ Hải Dương dập dịch".

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 10).

"So với những người ở tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, quân đội thì sự đóng góp của chúng tôi có là gì đâu", anh Tuấn chia sẻ.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 11).

Bên trong trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 (TP Chí Linh, Hải Dương) nơi được chọn để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 để dập dịch.

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 12).

Bệnh viện dã chiến số 3 Hải Dương đang dần thành hình. Để đáp ứng yêu cầu trước mắt, sẽ có 200 giường bệnh được lắp đặt. Từng buồng bệnh đều trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế.

  

Tin nhanh - Cận cảnh thi công bệnh viện dã chiến tại Hải Dương (Hình 13).

Theo kế hoạch cam kết với tỉnh, Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 8/2. Tuy nhiên, theo đại diện Tập đoàn Sun Group, đơn vị này đang cùng với các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu đưa BVDC vào hoạt động từ 6/2.

 HOÀNG QUÂN

“Khu cách ly là chiến tuyến vô cùng quan trọng”

Thứ 3, 02/02/2021 | 19:17
Đó là khẳng định của PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, khi kiểm tra tại khu cách ly tập trung 194 người có nguy cơ cao.

Đi thẳng vào tâm dịch Hải Dương

Thứ 3, 02/02/2021 | 15:15
Không một giây lo sợ, trong bộ quần áo bảo hộ ướt sũng vì mồ hôi, Tú Anh nói với những người đồng đội: “Thực chiến rồi anh em!”...

Hải Dương lập bệnh viện dã chiến thứ 3

Chủ nhật, 31/01/2021 | 12:05
Sáng 31/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia đã quyết định thiết lập bệnh viện dã chiến thứ 3 của Hải Dương tại TP.Chí Linh.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.