Cảnh báo không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão Noru đổ bộ

Cảnh báo không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão Noru đổ bộ

Lê Mạnh Quốc
Thứ 3, 27/09/2022 | 15:28
0
Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú bão trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 27/9, trong điện khẩn ứng phó với siêu bão Noru, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu Công an Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo tài xế và người dân không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong thời gian bão hoạt động.

Nguyên nhân là trên tuyến này không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú bão trong trường hợp khẩn cấp.

Trước khi bão Noru đổ bộ, Cục CSGT yêu cầu Phòng CSGT công an các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum kêu gọi các phương tiện thủy vào nơi tránh trú an toàn.

Người dân được khuyến cáo không lưu thông vào khu vực bão đang hoạt động. Lực lượng CSGT được bố trí giám sát chặt các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Trên các tuyến quốc lộ, công an địa phương được yêu cầu xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ hoặc xảy ra lũ lụt, sạt lở. Trường hợp tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần cấm đường và bố trí điểm đỗ an toàn cho xe cộ.

 “Địa phương cần báo cáo về Cục CSGT khi cần thiết điều tiết liên tuyến và phân luồng từ xa”, lãnh đạo Cục CSGT yêu cầu.

Sau khi bão đi qua, CSGT được yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng sớm khắc phục các điểm sạt lở và giải phóng xe cộ, không để xảy ra tai nạn.

Sự kiện - Cảnh báo không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão Noru đổ bộ

Dự báo đường đi của bão Noru. 

Ngay trong ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4 (bão Noru) trong đó có việc kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào bờ để bảo đảm an toàn.

Sáng 27/9, tại Hội nghị giao ban quý III/2022 của Bộ GTVT, thông tin thêm về tình hình ứng phó bão, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực miền Trung, ông Nguyễn Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 3 cho biết, bên cạnh các điểm dự báo sẽ ngập lụt do bão, tại khu vực miền Trung, Cục Quản lý đường bộ 3 cũng đã xác định vị trí có nguy cơ sạt lở như: đèo Khánh Lê, các huyện Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam), đường Trường Sơn Đông và một số đoạn khu vực Quảng Nam, Kon Tum.

“Hiện tại, máy móc, thiết bị, con người được tập trung tại các vị trí có nguy cơ, sạt lở. Mỗi vị trí có nguy cơ sạt lở cao có 2 máy đào, 1 máy xúc lật, 2 ô tô tải. Hơn 10.000 rọ thép được dự phòng cũng đã được dự phòng trong kho vật tư, sẵn sàng ứng phó với sự cố trên các tuyến đường giao thông khu vực”, ông Hoài chia sẻ.

Cũng theo ông Hoài, xác định cơn bão có cường độ rất mạnh, trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý Đường bộ 3 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương, trong đó, Cục trưởng chỉ đạo tổng thể, ứng trực tại Tp. Đà Nẵng. Một Phó Cục trưởng ứng trực tại Tp. Tam Kỳ.

Các Chi cục trưởng ứng trực tại 10 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông).

Thủ tướng tiếp tục ra công điện ứng phó khẩn cấp với siêu bão Noru

Thứ 3, 27/09/2022 | 13:01
Bão số 4 dự báo với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền nước ta.

Đóng cửa một số cảng biển khu vực miền Trung do ảnh hưởng của bão Noru

Thứ 3, 27/09/2022 | 12:53
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, nhiều cảng biển khu vực miền Trung tạm ngừng hoạt động.

Thêm 5 sân bay đóng cửa, nhiều chuyến bay tiếp tục bị hủy vì bão Noru

Thứ 3, 27/09/2022 | 12:49
Ngoài 5 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát, Phú Bài, Pleiku, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tạm đóng cửa thêm 5 sân bay khác do ảnh hưởng của bão Noru.
Cùng tác giả

Lợi nhuận quý I/2024 của VOSCO đi ngang so với cùng kỳ

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Dù doanh thu quý I của Vận tải Biển Việt Nam tăng gấp 2,12 lần, nhưng do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ tăng thêm 1,7%.

Lợi nhuận quý I/2024 của taxi Vinasun sụt giảm 58%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Do tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đội ngũ lái xe và đối tác, doanh thu và lợi nhuận quý I của hãng taxi Vinasun đều sụt giảm.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.
Cùng chuyên mục

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.