Cáo buộc gây sốc của TT Syria Assad về hoạt động của Mỹ với khủng bố

Cáo buộc gây sốc của TT Syria Assad về hoạt động của Mỹ với khủng bố

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 11/11/2019 | 21:28
0
Trả lời phỏng vấn của đài RT (Nga), Tổng thống Syria Assad cho rằng nước ông đã thành 1 nơi để Mỹ thử nghiệm các công cụ bảo vệ sự bá quyền toàn cầu.
Theo RT, ông Assad tin rằng Washington nhận thấy vai trò ngự trị của mình trước đây đang bị suy giảm nên họ đang cố gắng duy trì vai trò này bằng mọi phương cách. Ông nói, Mỹ sẵn sàng “đối đầu Nga, Iran, Syria, thậm chí cả các đồng minh của mình nếu họ nói Không với Mỹ”.

Mỹ đã nhắm tới Syria sau khi đã có 2 cuộc xâm chiếm quân sự rất đắt giá ở Afghanistan và Iraq.

Tiêu điểm - Cáo buộc gây sốc của TT Syria Assad về hoạt động của Mỹ với khủng bố

Tổng thống Syria Assad 

Trong trường hợp Iraq, Mỹ và các đồng minh đã chiến đấu chống lại thủ lĩnh Saddam Hussein vốn từng nhận được sự ủng hộ tích cực của Washington và London trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc chiến của ông này với đối thủ của Mỹ là Iran. Thế nhưng quan hệ của Mỹ với Iraq xấu đi sau Chiến tranh Vùng Vịnh và nước Iraq dưới thời Saddam đã được xác định là mục tiêu cho cuộc xâm lược của Mỹ trong năm 2003.

Và Tổng thống Assad lập luận rằng Mỹ đã có cách tiếp cận khác để lật đổ chính quyền của ông, đó là sử dụng các chiến binh thánh chiến ủy nhiệm. Theo ông, trái ngược với việc tuyên bố công khai rằng cần phải tiễu trừ các nhóm khủng bố cực đoan như là al-Qaeda, Mặt trận Nusra và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, Mỹ không thấy day dứt gì khi đi ủng hộ các nhóm này miễn là chúng đang phục vụ mục tiêu của Mỹ.

Ông Assad nói: “Al-Qaeda là một bên được ủy nhiệm chống lại chính phủ Syria, chính phủ Nga và chính phủ Iran”.

Tổng thống Assad đặt câu hỏi: “IS đã đột ngột trỗi dậy vào năm 2014 như thế nào? Đột ngột từ trên trời rơi xuống, đồng thời ở cả Iraq và Syria, với vũ khí của Mỹ? Điều này rất rõ ràng”.

Tổng thống Syria Assad cho rằng vào giai đoạn đỉnh cao của mình, lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan IS đã không thể chuyển lậu dầu mỏ trị giá hàng triệu US mỗi tháng ra khỏi Syria nếu như không được Mỹ làm ngơ.

Một tháng sau chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria: Nga, Tổng thống Assad "thắng to", người Kurd bẽ bàng?

Thứ 2, 11/11/2019 | 19:45
Nếu có bất kỳ sự hoài nghi nào về vai trò trọng tài của Nga ở Syria và trên bình diện Trung Đông thì giờ đây người Nga đã xóa tan tất cả.

Chiến sự Syria: Lý do số lượng lớn tiêm kích F-35 của Mỹ được triển khai gần căn cứ quân sự Nga

Thứ 2, 11/11/2019 | 09:22
Không quân Mỹ sẽ triển khai số lượng lớn các tiêm kích F-35 tới Israel nhằm duy trì sự hiện diện tăng cường trong khu vực, kênh 9TV của Israel cho hay. Nếu điều này là chuẩn xác, đây sẽ là một trò chơi quyền lực Washington nhắm đến lực lượng vũ trang Nga trong khu vực.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.