'Cậu bé vàng' Ngô Phi Long - Niềm tự hào của miền sơn cước

'Cậu bé vàng' Ngô Phi Long - Niềm tự hào của miền sơn cước

Thứ 5, 03/10/2013 | 19:35
0
Chỉ trong vòng 2 năm, Ngô Phi Long, “cậu bé vàng” của Vật lý Việt Nam đã giành được 2 HCV, 3 HCB trên đấu trường quốc tế.

Yêu thích vật lý từ khi còn nhỏ lại may mắn có cả bố và mẹ là giáo viên vật lý, Phi Long đã có nền tảng môn học này từ rất sớm. Từ sự yêu thích ban đầu, cậu bé vàng nuôi ước mơ được khám phá nhiều hơn về bộ môn vật lý.

Lên cấp 3, từng thi đỗ trường chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhưng Long chọn trường THPT Chuyên Sơn La để được ở gần bố mẹ và chứng minh một điều rằng học sinh miền núi tuy khó khăn nhưng học rất giỏi.

Điều đặc biệt là cậu bé Long lại chọn học chuyên Toán chứ không phải chuyên Lý. Chia sẻ về lựa chọn này, Long cho biết mình tâm đắc với câu nói của Albert Einstein: “Tôi học toán để học vật lý cho tốt”.

Xã hội - 'Cậu bé vàng' Ngô Phi Long - Niềm tự hào của miền sơn cước

Đam mê vật lý từ nhỏ, Ngô Phi Long muốn trở thành một nhà vật lý để cống hiến cho đất nước

Tháng 5/2012, Ngô Phi Long dự thi Olympic Vật lý châu Á tại Ấn Độ và giành HCB. Ngay sau đó, tháng 7/2012, Long thi Quốc tế tại Estonia và đoạt HCV. Đến tháng 5/2013, Ngô Phi Long tiếp tục đoạt 2 HCV tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á (Apho) tổ chức tại Indonexia và được tuyển thẳng vào dự kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2013 được tổ chức tại Đan Mạch.

Tại kỳ thi lần này, Ngô Phi Long tiếp tục giành HCV xứng đáng với danh hiệu “Cậu bé vàng” Vật lý Việt Nam. Vậy là chỉ trong vòng 2 năm, 5 lần “đem chuông đi đánh xứ người”, Ngô Phi Long đã rinh trọn 2 HCV và 3 HCB.

Với thành tích xuất sắc và vinh quang mang về cho tổ quốc, Ngô Phi Long đã vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3 cùng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sắp tới, Phi Long sẽ tích cực trau dồi tiếng Anh để có thể sớm theo học tại ngôi trường danh tiếng – Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. “Cậu bé vàng” muốn trở thành một nhà Vật lý học giỏi trong tương lai, có những công trình góp ích cho xã hội.

Họ và tên: Ngô Phi Long
Ngày sinh: 30/3/1995
Cựu học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La
Thành tích:
- HCV vật lý tại Trại hè Hùng vương lần thứ VII năm 2011
- Giải nhất HSG QG môn Vật lý năm 2012
- HCV Olympic Quốc tế môn Vật lý năm 2012
- HCB Olympic châu Á môn Vật lý năm 2012
- Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc về lĩnh vực học tập năm 2013
- Giải Nhì kỳ thi HSG Vật lý QG năm 2013
- HCV Olympic Vật lý châu Á (Apho) năm 2013
- HCV Olympic Vật lý quốc tế năm 2013
- Huân chương lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013

Bảo Linh

Những 'cậu bé vàng' đã là 'hiền tài của quốc gia'?

Thứ 4, 02/10/2013 | 17:28
Đó là câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dành cho những học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013.

Clip chế 'đá xoáy Thiên Ngọc Minh Uy' gây xôn xao

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:35
Một clip với tựa đề "Đá xoáy Thiên Ngọc Minh Uy" dài hơn 8 phút vừa được chia sẻ trên mạng đã phần nào phản ánh bản chất của công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

Cậu bé bị thầy giáo tát đến thủng màng nhĩ

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Cậu bé Tan Xin Ren (người Singapore) cho biết đã bị thầy giáo đánh và kéo tai trong lớp học. Nguyên nhân là do Xin Ren đã gấp sách bỏ vào cặp trước khi bài học kết thúc.

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Chàng trai bỏ 'gã khổng lồ' Google về VN lập nghiệp

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:07
Từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước ở Google, Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1987) về nước và trở thành một trong những người đồng sáng lập ra nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) đầu tiên tại Việt Nam.

Chàng béo ục ịch trở thành hot boy chỉ sau 4 tháng

Thứ 5, 03/10/2013 | 10:41
Blogger 20 tuổi Kife Wee đã giảm được12kg trong vòng bốn tháng. Bí quyết của Kife Wee đơn giản là điều chỉnh một chế độ hợp lý giữa ăn uống và tập luyện.